Phú Lộc(huyện Krông Năng, ĐăkLăk): Người dân khốn khổ vì bãi rác tự phát

Minh Trí|22/04/2017 05:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ô nhiễm môi trường bủa vây, khói, khí thải trong quá trình đốt rác tại bãi rác tự phát đang làm cho cuộc sống người dân thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết. Mặc dù người dân đã đội đơn đi khắp các nơi để phản ánh tình trạng này, nhưng sự việc vẫn chìm vào im lặng.

Bãi rác tự phát lúc nào cũng nghi ngút khói

Phản ánh tới đường dây nóng của Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, anh Nguyễn Xuân Kệ, cư trú tại Lộc Tân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng cho rằng nhiều năm nay, gia đình anh và hàng chục hộ dân trên địa bàn đang bị một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của nhân dân, đồng thời làm giảm năng suất cây trồng.

“Gia đình tôi và một số hộ dân đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bãi rác tự phát trên địa bàn uyện từ rất nhiều năm nay, tuy đã kiến nghị với phòng Tài Nguyên và Môi trường Huyện tìm cách di dời bãi rác nhưng chính quyền vẫn hết lần này đến lần khác tìm cách né tránh và bác bỏ đơn từ. Hằng ngày chúng tôi phải hít khói bụi rất độc hại, nguồn nước ngầm thì bị ô nhiễm, các cây trồng trong khu vườn thì bị hư hại nghiêm trọng làm mất năng suất. Những ảnh hưởng của bãi rác làm cho chúng tôi không thể phát triển chăn nuôi dù rất muốn, nhìn những mảnh đất phì nhiêu đáng lí cho hiệu quả kinh tế cao thì giờ đây chúng tôi đành bất lực, cái vòng luẩn quẩn không lối thoát không biết kêu ai”. Anh Kệ cho biết thêm.

DSC_0008

Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì sức khỏe và cuộc sống của người dân nơi đây sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

   Trước thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ bãi rác tới sức khỏe cũng như cuộc sống của nhân dân, người dân địa phương rất mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lăk và huyện Krông Năng sớm vào cuộc, và di dời bãi rác đi nơi khác. Trong thời gian chờ tìm địa điểm đề nghị xã và Huyện phải có biện pháp không để cho ai đó tự đốt rác thải ở bãi rác hiện tại.

Đề nghị lãnh đạo Tỉnh Đắk Lăk và huyện Krông Năng sớm vào cuộc xử lý, nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Minh Trí


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Lộc(huyện Krông Năng, ĐăkLăk): Người dân khốn khổ vì bãi rác tự phát