14 thủy điện xả cấp tập, miền Trung lũ lớn

Theo motthegioi|16/12/2016 07:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đến 4 giờ ngày 16.12, có 14 hồ thủy điện ở miền Trung đang cấp tập xả lũ; trong đó nhiều hồ xả lưu lượng hết mức như Sông Tranh 2 xả 2.606/2.606m3/s, Sông Ba Hạ 2.800/3.200m3/s.

(Moitruong.net.vn) – Đến 4 giờ ngày 16.12, có 14 hồ thủy điện ở miền Trung đang cấp tập xả lũ; trong đó nhiều hồ xả lưu lượng hết mức như Sông Tranh 2 xả 2.606/2.606m3/s, Sông Ba Hạ 2.800/3.200m3/s.

hom_nay_14_thuy_dien_xa_cap_tap_mien_trung_lu_lon_51703_thiethai3_resize

Báo cáo nhanh sáng nay của Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết, hầu hết các hồ trong khu vực đều có mực nước xấp xỉ mực nước dâng bình thường.

Ở Thừa Thiên-Huế, hồ Tả Trạch xả 420/729m3/s lúc 1 giờ ngày 16.12. Khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 15.12 có 5 hồ vừa và lớn đang vận hành xả (Quảng Nam: Phú Ninh 193m3/s; Quảng Ngãi: Liệt Sơn: 48m3/s, Diên Trường: 66m3/s; Núi Ngang: 144m3/s; Bình Định: Định Bình: 450m3/s). Khu vực Tây Nguyên có 2 hồ đang xả (Đắk Lắk: Krông Buk Hạ, Buôn Yông).

Đáng nói, đến sáng nay, có 14 hồ thủy điện đang xả qua tràn, trong đó có 6 hồ xả với lưu lượng trên 800m3/s. Cụ thể ở Thừa Thiên Huế, thủy điện Hương Điền: 1.233/1.414 m3/s; Bình Điền: 892/950m3/s. Tại Quảng Nam, thủy điện Sông Tranh 2 xả 2.606/2.606m3/s; Sông Bung 4: 917/1.077m3/s. Tỉnh Phú Yên, thủy điện Sông Ba Hạ xả 2.800/3.200m3/s; Vĩnh Sơn C: 2.096/2.096m3/s.

thiethai4

Tỉnh Quảng Nam đang ngập diện rộng vì nhiều thủy điện xả lũ lớn

Mưa lớn cộng thủy điện xả lũ cấp tập đã khiến nhiều tỉnh bị ngập trên diện rộng. Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, nước lũ dâng cao ở TP.Huế và nhấn chìm nhiều tuyến đường nối giữa các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà gây chia cắt.

UBND xã Phú Dương, huyện Phú Vang đã tiến hành di dời 20 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông Chợ Nọ (sông nhánh sông Hương) đến nơi an toàn. Ngoài ra, CSGT đường bộ tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Phú Lộc điều phối giao thông tại khu vực bị ngập qua xã Lộc Trì huyện Phú Lộc.

Ở tỉnh Quảng Nam, nhiều địa phương ở hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn đang bị ngập sâu như Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và TP.Hội An. UBND tỉnh này cũng gấp rút chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Nghiêm cấm tàu thuyền, các đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước và các nơi ngập sâu để chuyên chở người, hàng hóa. Nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết.

thiethai2

Mưa lũ gây chia cắt nhiều địa phương ở miền Trung

Tại tỉnh Quảng Ngãi, các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi bị ngập trên diện rộng. Trong đó huyện Tư Nghĩa có 823 hộ dân bị cô lập, các xã ngập sâu từ 0,5 – 1m. Trong ngày 15.12, tỉnh này đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 1.579 hộ dân nằm trong vùng bị ngập sâu, sạt lở núi đến nơi an toàn.

Tại Bình Định, nhiều phường của TP.Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, TX.An Nhơn, huyện Phù Mỹ, Hoài Ân…bị ngập. Tỉnh đã chỉ đạo hoãn lịch gieo sạ vụ Đông Xuân đến 20/12.

Tỉnh Phú Yên có 17 xã, thị trấn ngập lụt, chia cắt. Ở Khánh Hòa, rất nhiều điểm ở TP.Nha Trang bị ngập sâu, có nơi từ 0,8-1,2m. Mưa lũ gây chia cắt ở nhiều huyện như Cam Lâm, Diên Khánh, TP.Cam Ranh, TX.Ninh Hòa.

thiethai1

Một nhà dân ở Bình Định sập do lũ cuốn

Tình đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm 4 người chết (Thừa Thiên-Huế: 1 người; Q.Ngãi: 1 người; Khánh Hòa: 1 người, Quảng Ngãi: 1 người). Tỉnh Phú Yên có 6 người bị thương. Tỉnh Quảng Nam đang tìm kiếm 1 người mất tích do lũ cuốn.

Đợt lũ cũng đã làm gần 5.000 nhà dân bị ngập, 51 nhà bị sập; 23.062 ha lúa bị ngập, ngã đổ; 6.172,5 ha hoa màu bị ngập; hàng ngàn con gia cầm, gia súc đã bị cuốn chết; 7 tàu thuyền ở Phú Yên và Khánh Hòa bị chìm. Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị lũ làm sạt lở, hư hỏng.

Theo motthegioi

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
14 thủy điện xả cấp tập, miền Trung lũ lớn