2 tháng đầu năm 2018, Yên Bái trồng mới 1.178 ha rừng

08/03/2018 08:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Yên Bái, tính đến hết tháng 2/2018, các huyện, thị, thành phố của tỉnh Yên Bái đã trồng mới 1.178 ha, bằng 7,9 % kế hoạch.

Các địa phương đã gieo ươm được 112.478 nghìn bầu cây giống phục vụ trồng rừng

Trong năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới trên 15.000 ha rừng, trong đó 10.000 ha trồng vụ xuân. Để hoàn thành, UBND tỉnh đã sớm giao chỉ tiêu, kế hoạch và chỉ đạo các địa phương chủ động chuẩn bị địa điểm, cây giống, vật tư lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng.

Ngay sau tết Mậu Tuất, các địa phương đồng loạt ra quân phát động tết trồng cây, trồng rừng. Hết tháng 2, các huyện, thị, thành phố đã trồng mới 1.178 ha, bằng 7,9 % kế hoạch, trong đó trồng rừng tập trung 1.088 ha, trồng cây phân tán quy diện tích là 89,4ha.

Ngọc Ngọc (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2 tháng đầu năm 2018, Yên Bái trồng mới 1.178 ha rừng