21.000 lít dầu trên tàu chở thép chìm ở biển Ninh Thuận bị ‘bốc hơi’

Theo Zing.vn|17/10/2017 08:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tàu Việt Hải 06 chở hơn 3.000 tấn thép khi đi ngang biển Ninh Thuận thì bị phá nước, chìm cách bờ biển Ninh Chữ 500 m, trên tàu không có 21.000 lít dầu như thuyền trưởng báo cáo.

Tàu Việt Hải 06 được kéo vào cách bờ biển Ninh Chữ 500 m thì chìm hẳn, thuyền trưởng báo trên tàu có 21.000 lít dầu

Ngày 17/10, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tiến hành công tác bơm hút dầu trên tàu Việt Hải 06 chìm cách bờ biển Ninh Chữ 500 m. Tuy nhiên, cả 2 két dầu trên tàu đều không có dầu nhiên liệu.

Theo báo cáo kết quả thu bơm hút dầu, đội thi công đã thả phao vây xung quanh khu vực tàu chìm, bơm nước biển vào 2 két dầu qua đường ống thông hơi nhằm làm cho dầu nổi lên. Sau đó, đội thi công thực hiện bơm hút dầu trong 2 két dầu ra ngoài.

Tuy nhiên, qua quan sát thực tế, lượng nước bơm ra từ 2 két dầu của tàu Việt Hải 06 chỉ lẫn cặn rỉ sét, có gỉ sét và mùi dầu. Như vậy, trong 2 két dầu hoàn toàn không có dầu nhiên liệu.

Để kiểm tra lần cuối, đội thợ lặn đã tiến hành lặn kiểm tra, mở hết các van của két dầu nhưng cũng không phát hiện dầu nhiên liệu. Thợ lặn đã đóng chặt các van két dầu, cố định lại như ban đầu.

“Phương án trục vớt tàu Việt Hải 06 sẽ do chủ tàu trình cho Cảng vụ Hàng hải Nha Trang phê duyệt. Ngay khi được phê duyệt, chủ tàu phải tiến hành trục vớt tàu”, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết thêm.

Trước đó, ngày 23/8, tàu Việt Hải 06 thuộc Công ty TNHH Việt Hải (Hải Phòng), do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) làm thuyền trưởng và 8 thuyền viên, đang trên đường chở 3.004 tấn tôn cuộn, hành trình từ Vũng Tàu đi Thanh Hóa.

Khi tàu đi ngang vùng biển Ninh Thuận thì bị thủng vỏ tàu, nước tràn vào hầm máy. Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành lai dắt con tàu vào cách bờ biển Ninh Chữ 500 m, thì tàu chìm hẳn.

Theo báo cáo của thuyền trưởng, trên tàu có 21.000 lít dầu trong 2 két có nguy cơ tràn ra biển. Vùng biển Ninh Chữ là vùng trọng điểm du lịch, nuôi trồng thủy sản nên UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo khẩn trương bơm hút dầu ra khỏi tàu, đề phòng nguy cơ dầu tràn ra môi trường.

Tuy nhiên, qua quá trình trục vớt, tàu Việt Hải 06 không có dầu nhiên liệu trong các két như thuyền trưởng báo cáo.

Theo Zing.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
21.000 lít dầu trên tàu chở thép chìm ở biển Ninh Thuận bị ‘bốc hơi’