4 sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh các mẹ cần biết để tránh

Yến Anh (T/h)|13/07/2018 11:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Để em bé sơ sinh nhanh chóng hòa nhập được với môi trường sống mới và lớn lên mạnh khỏe, sự chăm sóc đúng cách của người lớn là vô cùng quan trọng. Các bậc cha mẹ cần thay đổi một số cách làm truyền thống đã được khoa học chứng minh là sai lầm dưới đây:

(Moitruong.net.vn) – Đang ở trong bụng mẹ ấm áp và an toàn nên khi ra với thế giới bên ngoài thì khả năng thích ứng của em bé mới chào đời rất kém. Chính vì vậy nên các bà mẹ bỉm sữa cần hết sức chú ý khi chăm sóc các con nhé!.

>>>Thiếu kẽm là nguyên nhân chính khiến trẻ em Việt Nam suy dinh dưỡng

Bế bé mỗi khi bé quẫy khóc

Việc ẵm bế trẻ là một điều hết sức bình thường và nó như là sợi dây gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và bé. Thường thì khi bé được khoảng 5,6 tháng bé rất ít khi khóc , nếu bé khóc mẹ không vỗ về, hỏi han ẵm bồng mà cứ để mặc lâu dần trẻ sẽ bỏ thói quen khóc mà không có lí do nhưng vô tình bé sẽ cảm nhận được một lỗ hổng tình cảm nào đó.

Bế và ôm ấp bé giúp bé cảm nhận được tình cảm và bé sẽ biết rằng ba mẹ vẫn luôn ở cạnh bé, bé sẽ yên tâm hơn và không cảm thấy sợ sệt.

Quấn quá nhiều tã lót cho trẻ

Vẫn nhiều quan điểm cho rằng trẻ sơ sinh rất hay bị giật mình vì vậy phải quấn bé chật chặt để bé không còn giật mình nữa nhưng những quan niệm đó là hoàn toàn sai lầm. Việc quấn chặt tay chân của bé lại vô tình làm hạn chế sự vận động của trẻ, làm bé cảm thấy khó chịu, việc quấn bé quá chặt cũng dễ bé mặc một số bệnh như bệnh ngoài da.

Dùng mật ong cho bé

Theo cách làm “cổ truyền”, người lớn thường dùng mật ong vệ sinh khoang miệng cho bé để chống nấm (hay còn gọi là “tưa”). Tuy nhiên rất nhiều trẻ bị dị ứng với phấn hoa nên cũng dị ứng với mật ong, hậu quả là bị sưng phần lưỡi, thậm chí cả mặt sau khi được đánh “tưa”. Vì vậy, khi chưa xác định được bé có dị ứng với mật ong hay không thì nên thận trọng trong việc vệ sinh khoang miệng.

Không đưa trẻ đến bác sĩ ngay khi trẻ có dấu hiệu bệnh

Các bà mẹ thường hay tự mua thuốc về cho trẻ uống mỗi khi thấy trẻ nóng hoặc sốt. Việc này thực tế có thể khiến trẻ bệnh nặng thêm. Đừng để trẻ ốm quá nặng hoặc sốt cao kéo dài mới đưa đến bác sĩ.

Căn giờ cho bú 3 tiếng 1 lần

Về lý thuyết, sữa mẹ sẽ tiêu hóa sau khi vào dạ dày bé chừng 3 tiếng, nên việc cho bé bú 3 tiếng 1 lần là hợp lý. Nhưng không nên căn giờ một cách máy móc, vì mỗi đứa trẻ có nhu cầu khác nhau, thậm chí 1 đứa trẻ ở từng thời điểm khác nhau cũng có nhu cầu khác nhau. Vì thế việc cho bú theo nhu cầu không những có thể thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của bé mà còn giúp người mẹ thường xuyên cảm nhận được sự kích thích khi bé bú, nhờ đó sữa tiết ra nhiều hơn và đặc hơn. Tuy vậy cũng không nên cho bé bú “vặt” vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhất là về đêm của bé.

Yến Anh (T/h) 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh các mẹ cần biết để tránh