50 cây mai vàng Yên Tử được trồng tại Khu di tích anh hùng liệt sỹ Kim Đồng

10/03/2018 04:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đoàn đại biểu Hội đồng Đội TX Đông Triều (Quảng Ninh) vừa tổ chức trồng 50 cây mai vàng Yên Tử tại Khu di tích anh hùng liệt sỹ Kim Đồng trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pắc Bó và Thắng cảnh thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng). Tại “Hành trình về nguồn” khởi động Tháng Thanh niên và hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2018).

>>Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng trồng gần 300 cây đào tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Hoạt động trồng cây tại Khu di tích anh hùng liệt sỹ Kim Đồng

Tại Khu di tích lịch sử anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, làng Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), đoàn đã báo công thành tích của thiếu nhi Đông Triều trong những năm qua với anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Cùng với thăm khu lưu niệm, đoàn đã trao tặng Khu di tích 14 cây đào đá trị giá 60 triệu đồng từ nguồn nuôi lợn tiết kiệm của TNNĐ Đông Triều, cùng trồng 50 cây mai vàng Yên Tử trong Khu di tích.

Trước đó, gần 300 cây đào cũng đã được Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng tổ chức trồng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
50 cây mai vàng Yên Tử được trồng tại Khu di tích anh hùng liệt sỹ Kim Đồng