50 giáo viên nhận giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”

08/11/2017 10:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007 – 2017; Đánh giá 1 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; Trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ Nhất năm học 2016 – 2017. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao khen thưởng tại hội nghị

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đội ngũ nhà giáo Hà Nội đã không ngừng học tập nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc. Nếu năm học 2011-2012, trình độ giáo viên đạt trên chuẩn (Mầm non: 37,4%; Tiểu học: 92%; THCS: 62,4%; THPT: 5,9%; GDTX: 3,2%; TCCN: 26,2%) thì đến năm học 2016-2017 tỷ lệ trên chuẩn của các cấp học đã tăng lên (Mầm non: 63,5%, Tiểu học: 92,6%, THCS: 79,4%, THPT: 28,6%, TCCN: 58,1%)…

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) ngày càng được đẩy mạnh và phát triển cả về số lượng, chất lượng. Nhiều SKKN có giá trị được phổ biến, áp dụng trong thực tế giảng dạy. Trong 10 năm qua, toàn Ngành có 211.956 SKKN được xếp loại cấp trường; 114.092 SKKN được xếp loại cấp quận, huyện; 50.314 SKKN xếp loại cấp Ngành, trong đó, có 29 SKNN loại A và 12.445 loại B; 102 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”.

Nhằm hưởng ứng CVĐ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007 – 2017, ngành GD&ĐT đã phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016 – 2017. Sau 1 năm, đã có 1.758 đơn vị với hơn 48.587 thầy cô giáo, cán bộ quản lý GD&ĐT tham gia; 6.525 chuyên đề đổi mới sáng tạo được triển khai. Thông qua các nội dung “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, các phong trào thi đua được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Ngành GD&ĐT đã trao Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thức Nhất năm học 2016 – 2017 cho 50 nhà giáo tiêu biểu. Giải thưởng với mục đích tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong năm học 2016 – 2017.

Đồng thời, khích lệ các nhà giáo tự học tập, rèn luyện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mỗi cơ sở, tạo ra những hiệu quả mới, những chuyển biến mới ở mỗi đơn vị nhà trường; Quan tâm, động viên nhà giáo ở những cơ sở giáo dục còn khó khăn có những sáng tạo độc đáo, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị…

Cũng tại hội nghị, UBND TP Hà Nội đã khen thưởng 21 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007 – 2017.

Quỳnh Anh 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
50 giáo viên nhận giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”