6 con đường mang tên các loài hoa tại Đà Lạt

22/01/2018 07:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho phép Khu du lịch hồ Tuyền Lâm gắn biển 6 con đường mang tên 6 loài hoa phổ biến tại Đà Lạt.

Cắm biển tên các tuyến đường theo tên các loài hoa tại Đà Lạt

Theo đó, những con đường vòng quanh hồ, đường nối các khu resort, đường vào khu du lịch Đường hầm đất sét… sẽ mang tên các loài hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa hoàng anh, hoa tường vi, hoa phượng tím, hoa đỗ quyên.

Ngành chức năng đang tiến hành gắn bảng tên đường cho các tuyến phố mới trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Trước đó đã có một con đèo dài 10km được đặt tên hoa Mimosa và một tuyến phố thơ mộng trong lòng thành phố Đà Lạt mang tên Mai anh đào.

Theo Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng ban Quản lý dự án Khu du lịch hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt cho biết đang vận động hàng chục doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư tại khu du lịch này trồng thêm nhiều hoa dưới tán rừng thông, xung quanh các biệt thự và ven đường sao cho chỉ cần nhìn thấy các vườn hoa là có thể đoán được tên đường.

Các chuyên gia cho rằng ý tưởng này không khó để thực hiện bởi đây là vùng đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa mưa kéo dài tới 6 tháng, do đó rất thuận lợi cho hoa phát triển; không phải mất nhiều thời gian, công sức chăm sóc.

Từ đầu năm 2017, Khu du lịch hồ Tuyền Lâm được Chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước, với tổng diện tích 2.944 ha, hiện có 36 đơn vị đăng ký đầu tư kinh doanh. Việc các con đường được mang tên hoa sẽ tạo thêm sức hấp dẫn, lãng mạn cho khu du lịch này.

Thanh Lâm (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 con đường mang tên các loài hoa tại Đà Lạt