6 người nhập viện cấp cứu do ăn phải cây hoa chuông

28/11/2017 03:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thái Nguyên: Hy hữu 9 người nhập viện ăn nhầm cây ráy trong món lẩu

(Moitruong.net.vn) – Do nhầm cây hoa chuông là cây rau đắng của địa phương, 6 người dân tại cùng trú tại xã Quân Chu, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã phải nhập viện cấp cứu do có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm.

>>>

6 người nhập viện cấp cứu do ăn phải cây hoa chuông (ảnh báo Thái Nguyên)

Chiều 27/11, Bệnh viện C Thái Nguyên tiếp nhận 6 bệnh nhân (cùng trú tại xã Quân Chu, Đại Từ) nhập viện trong tình trạng kích thích vật vã, hoang tưởng, ảo giác, nói linh tinh… có dấu hiệu ngộ độc antropine, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Được biết, trước đó các nạn nhân có ăn bữa trưa với các loại thức ăn và canh rau cải nấu cùng một loại cây có hình dạng giống cây rau đắng ở địa phương. Tuy nhiên, sau khi xem lại mẫu cây do người nhà mang đến, các bác sĩ xác nhận loại cây này là cây hoa chuông, một loại cây thuộc họ cà Solanaceae.

Theo các bác sĩ cho biết, độc tố chứa trong hoa chuông tựa như độc tố trong cà độc dược. Ở điều kiện bình thường, người có cơ địa dị ứng tiếp xúc qua da với bất kỳ vị trí nào trên cây đều có thể bị nổi mẩn đỏ, ngứa. Khi ăn phải loài cây này, nếu không được cấp cứu kịp thời người ăn có nguy cơ bị rối loạn nhịp tim, suy hô hấp dễ dẫn đến tử vong. Khi bị ngộ độc cây hoa chuông, nhẹ thì cảm thấy khô miệng, khó nuốt, giảm tiết dịch ở phế quản, giãn đồng tử, nặng có thể bị lú lẫn, hoang tưởng, dễ bị kích thích có thể dẫn tới tử vong.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện C Thái Nguyên đã tiến hành ổn định người bệnh, cấp cứu, truyền dịch, rửa dạ dày… Đến sáng ngày 28/11, sức khỏe của cả 6 nạn nhân đã ổn định.

Trước đó, cũng tại Thái Nguyên ngày ngày 25/11, sau khi ăn tối tại nhà hàng lẩu cua đồng Xuân Ba, 9 người đã phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên trong tình trạng đau rát miệng, đau cổ họng và buồn nôn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc trên là do Nhà hàng đã sử dụng cây ráy (một loại cây có hình dáng giống cây dọc mùng) trong chế biến thức ăn.

Nhân Mã (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 người nhập viện cấp cứu do ăn phải cây hoa chuông