84 thủ khoa xuất sắc năm 2017 được TP Hà Nội tuyên dương

Theo HNP|10/10/2017 04:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cùng các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 84 thủ khoa

Những năm qua, Thành phố đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, kịp thời trong việc khuyến khích, bồi dưỡng và thu hút những nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, Quy chế Tuyên dương thủ khoa xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội là một trong những cơ chế điển hình trong việc thu hút nhân tài về phục vụ, cống hiến cho Thủ đô.

Tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã biểu dương và chúc mừng những thành quả mà 84 thủ khoa đạt được. Trong 14 năm qua, đã có 1.533 thủ khoa xuất sắc được ghi danh vào sổ vàng của thành phố. Đồng chí khẳng định: 84 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học và Học viện trên địa bàn Thành phố năm 2017 hội tụ về Thủ đô đại diện cho hàng vạn cử nhân, kỹ sư, bác sỹ trẻ của Thủ đô tốt nghiệp nhiều ngành nghề khác nhau. Đây thực sự là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một phần nguyên khí của Thủ đô và đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt UBND TP Hà Nội, đồng chí Ngô Văn Quý cũng đã chia sẻ và gửi gắm những mong muốn, kỳ vọng của Thành phố đối với các thủ khoa, cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập và nghiên cứu để gặt hái những thành công trên những chặng đường tiếp theo.

Năm 2017 là năm thứ 15 liên tiếp Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố. Trong 84 Thủ khoa được tuyên dương có: 19 Thủ khoa khối ngành kỹ thuật; 18 Thủ khoa khối ngành kinh tế; 12 Thủ khoa khối ngành Sư phạm, Y-Dược; 16 Thủ khoa thuộc ngành lực lượng vũ trang. Về kết quả học tập, có 50 thủ khoa (chiếm 59,5%) có kết quả học tập đạt loại xuất sắc; 34 thủ khoa (chiếm 40,5%) có kết quả học tập đạt loại giỏi; có 40 Thủ khoa xuất sắc là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo HNP


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
84 thủ khoa xuất sắc năm 2017 được TP Hà Nội tuyên dương