9 sự kiện nổi bật của tỉnh Cà Mau năm 2017

Theo CMO|13/01/2018 01:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

1. Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Cà Mau (1/1/1997-1/1/2017)

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, Cà Mau đã công bố 9 sự kiện tiêu biểu của tỉnh trong năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, Cà Mau đạt mức tăng trưởng bình quân 8,3%/năm, kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghệ hiện đại; tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng khá nhanh và trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm, đạt hơn 1 tỷ USD/năm, đưa Cà Mau từ tỉnh nghèo trở thành tỉnh có mức thu nhập trung bình và là 1 trong 4 tỉnh trọng điểm vùng ÐBSCL.

1. Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Cà Mau (1/1/1997-1/1/2017)

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Cà Mau tăng trưởng bình quân 8,3%/năm, kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghệ hiện đại; tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng khá nhanh và trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm, đạt hơn 1 tỷ USD/năm. Ðặc biệt, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 1.700 USD/năm, kết cấu hạ tầng phát triển vượt bật so với những năm đầu tái lập tỉnh…, đưa Cà Mau từ tỉnh nghèo trở thành tỉnh có mức thu nhập trung bình và là 1 trong 4 tỉnh trọng điểm vùng ÐBSCL.

Một tiết mục trong chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Cà Mau. Ảnh: Khánh Phương

2. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại Cà Mau

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Tỉnh uỷ Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Ðảng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về phát triển ngành tôm Việt Nam tại Cà Mau; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Cà Mau. Ðây là năm tỉnh Cà Mau vinh dự được nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước về thăm và làm việc, qua đó có những chỉ đạo giúp Ðảng bộ, dân và quân tỉnh nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình (bên trái) tặng quà cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Tổng bí thư về thăm và làm việc với tỉnh đầu năm 2017. Ảnh: P.Phú

3. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào do Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou đến thăm và làm việc tại Cà Mau

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong quản lý, điều hành phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống người dân không ngừng phát triển. Chủ tịch mong muốn, thời gian tới, tỉnh Cà Mau và các địa phương của Lào tăng cường gặp gỡ giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động của HÐND các cấp; kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội, công tác phòng chống thiên tai…

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou (đi đầu, bên trái) cùng Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình (bên phải) tham quan kè bảo vệ mũi Cà Mau. Ảnh: Nguyễn Phú

4. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ðạt 1.1 tỷ USD, tăng 12% so năm 2016

Kim ngạch xuất khẩu của Cà Mau tăng mạnh do một số yếu tố thuận lợi, đó là thị trường xuất khẩu không gặp biến động lớn, giá cả nguyên liệu ổn định. Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh cũng như xuất khẩu hàng hoá; chú trọng cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá thương hiệu; nông dân đẩy mạnh đầu tư, áp dụng nhiều mô hình, phương thức có hiệu quả cao trong nuôi trồng thuỷ sản.

Chế biến thuỷ sản xuất khẩu tại Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú. Ảnh: P.Phú

5. Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau) chính thức ði vào vận hành ðón dòng khí ðầu tiên an toàn và thành công

GPP Cà Mau được xây dựng tại xã Khánh An, huyện U Minh với 100% vốn đầu tư từ Tổng Công ty khí VN (PV Gas). Ðây là nhà máy xử lý khí đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ hiện đại, bản quyền của UOP. Dự án bao gồm các hạng mục nhà máy xử lý khí công suất 6,2 triệu m³ khí/ngày, hệ thống kho có sức chứa 8.000 tấn LPG, 3.000 m³ condensate và hệ thống cảng xuất, nhập sản phẩm khí hoá lỏng tại Khu Công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh. Nhà máy đi vào hoạt động có tác động rất tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nhất là các ngành sản xuất phụ trợ, liên quan.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Khí Cà Mau còn đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.Ảnh: Hồng Nhung

6. Tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Ðây là dịp các cấp uỷ Ðảng, chính quyền bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gia đình người có công, các thương binh, bệnh binh; đồng thời chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 17.678 liệt sĩ, 16.467 thương binh, 53 tập thể, 71 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và 2.297 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, tỉnh Cà Mau khánh thành Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Cà Mau và triển khai xây dựng Ðền thờ 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai. Ðài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Cà Mau có tổng vốn đầu tư trên 16,8 tỷ đồng, diện tích 642 m²; được thiết kế và xây dựng có sự kế thừa các giá trị truyền thống kết hợp với kiến trúc hiện đại, có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, văn hoá, tâm linh. Ðền thờ 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai có diện tích hơn 8.000 m² gồm các hạng mục: hồ nước, mô hình Hòn Khoai thu nhỏ, đền thờ, nhà che mộ, nhà quản lý… với tổng mức đầu tư 40,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Theo thiết kế, riêng hạng mục nâng cấp mộ và xây mới đền thờ được thực hiện trên diện tích 563,5 m², chiều cao công trình 10,28 m, mức đầu tư trên 9 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cắt băng khánh thành công trình Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lê Chí

7. Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Chỉ ðạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm ðồng bào tử nạn trong cơn bão số 5 (bão Linda) năm 1997 tại cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh

Cách đây 20 năm, vào ngày 2/11/1997, bão số 5 đổ bộ vào đất liền nước ta, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua thống kê, toàn tỉnh có 128 người chết, 1.164 người mất tích và 601 người bị thương; làm sập, hư hỏng hơn 160.000 căn nhà và nhiều cơ sở vật chất khác. Tổng giá trị tài sản thiệt hại thời điểm đó trên 2.700 tỷ đồng.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Bạch Ðằng (bìa phải) cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử thắp hương tưởng nhớ đồng bào thiệt mạng trong bão số 5. Ảnh: Anh Dũng

8. Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển Và Hải ðảo Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Vì tương lai của chúng ta” và kỷ niệm ngày Ðại dương thế giới (8/6)

Ngày Ðại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hằng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển, đảo bền vững. Ðồng thời, đẩy mạnh chương trình hành động cụ thể thực hiện 6 mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển, nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, từ đó bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

Phó chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh tham gia thả giống về biển nhằm tái tạo nguồn lợi hải sản. Ảnh: Ðặng Duẩn

9. Thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau tại tầng 1 và tầng 2 Toà nhà Viettel Cà Mau (số 298, ðường Trần Hưng Ðạo, Phường 5, Tp Cà Mau)

Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau tạo bước đột phá thúc đẩy cải cách hành chính, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian và dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và hiệu quả quản lý hành chính công (PAPI)./.

Sau 1 năm đưa vào hoạt động, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính đã từng bước phát huy hiệu quả. Ảnh: Hoàng Diệu

Theo CMO

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9 sự kiện nổi bật của tỉnh Cà Mau năm 2017