9 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Theo THO|12/01/2018 22:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

1. Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

(Moitruong.net.vn) – Năm 2017, Thanh Hóa thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đạt kết quả khá toàn diện.


1. Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Ngày 20/2, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 – 20/2/2017).


2. Kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

Tối 22/4/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

3. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Tối 18/5, tại Trung tâm Hội nghị FLC – TP Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017, quy mô lớn nhất từ trước đến nay của địa phương. Tại hội nghị, có 32 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 135.300 tỷ đồng, tương đương 6,1 tỷ USD. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư


4. Thanh hóa trải qua trận lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 10 năm qua

Bão lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề đối với sản xuất và đời sống nhân dân, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vào cuộc.

5. Diễn tập Khu vực Phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2017 thành công tốt đẹp

Diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2017 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 1 đến 3/8/2017.

6. Thanh Hóa gặt hái được những thành tích rực rỡ ở các kỳ thi quốc tế và quốc gia trong năm học 2016 – 2017

Năm học 2016 – 2017 là năm thứ 2 liên tiếp Thanh Hóa gặt hái được những thành tích rực rỡ ở các đấu trường quốc tế khi cả 3 thí sinh dự thi đều đạt được những thành tích đáng tự hào (3 học sinh đạt huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế, gồm: em Lê Quang Dũng giành huy chương Vàng môn Toán, em Dương Tiến Quang Huy giành Huy chương Bạc môn Sinh học và em Nguyễn Ngọc Long giải Khuyến khích trong kỳ thi Olympic Châu Á – Thái Bình Dương). Bên cạnh thành tích cao tại các đấu trường quốc tế, năm học 2016 – 2017, Thanh Hóa tiếp tục duy trì thành tích tốp đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; có 3 học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2017.


7. Xác định năm 1029 là năm xuất hiện danh xưng Thanh Hóa

Qua 3 cuộc hội thảo khoa học bàn về Danh xưng Thanh Hóa, tại hội thảo khoa học ngày 23/5/2017 đã thống nhất xác định năm 1029 là năm xuất hiện sớm nhất của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Trong ảnh: Toàn cảnh hội thảo khoa học Danh xưng Thanh Hóa có từ bao giờ và những cứ liệu lịch sử.


8. Toàn tỉnh ước đón 7 triệu lượt khách du lịch trong năm 2017

Năm 2017, các chỉ tiêu tăng trưởng ngành du lịch Thanh Hóa tiếp tục đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, toàn tỉnh ước đón 7.000.000 lượt khách (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2016), phục vụ 12.530.000 ngày khách (tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016), tổng thu từ khách du lịch đạt 8.000 tỷ đồng (tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2016). Trong ảnh: TP Sầm Sơn ngày càng phát triển theo định hướng trở thành 1 trong 12 thành phố du lịch trọng điểm quốc gia.

9. Quy mô kinh tế tỉnh Thanh Hóa đứng trong tốp 10 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ

Trong tổng số 25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2017, có 21 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tuy không đạt kế hoạch song là kết quả rất cao trong điều kiện chưa có sản phẩm Lọc hóa dầu, GRDP bình quân đầu người đạt 1.705 USD, thu ngân sách đạt 13.144 tỷ đồng, phát triển thêm 3.000 doanh nghiệp, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 106.000 tỷ đồng. Kết quả trên đã đưa quy mô kinh tế tỉnh Thanh Hóa đứng trong tốp 10 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong ảnh: Toàn cảnh kỳ họp thứ tư HĐND khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021 tỉnh Thanh Hóa, diễn ra từ ngày 5 đến 7/12/2017.

Theo THO

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa năm 2017