(Moitruong.net.vn) – Khoảng 20h ngày 8/1, đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống khai thác cát lòng sông trái phép huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã phát hiện và bắt giữ một tàu vỏ sắt không biển kiểm soát, trọng tải 120 m3, đang khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình qua địa phận xã Thanh Hải.

Tàu cát bị bắt trong đêm – ảnh báo Hải Dương

Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang dùng 1 máy bơm hút được 20 m3 cát từ lòng sông lên khoang chứa. Chủ tàu là bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1975, ở xã Thanh Hải). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và xử phạt chủ tàu 10 triệu đồng.

Theo thông tin trên báo Hải Dương, từ đầu tháng 1 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thanh Hà đã kiểm tra, phát hiện 6 tàu vi phạm, xử phạt 100 triệu đồng. Cả 6 tàu này đều bị phát hiện tại khu vực sông Thái Bình qua địa phận xã Thanh Hải và các chủ tàu đều là người ở xã trên.

Nhân Mã (T/h)

Bài liên quan
  • Hải Dương chủ động phòng chống nắng nóng, hạn hán
    Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi tình hình thời tiết, kiểm tra, rà soát nguồn nước để kịp thời có phương án phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương bắt “cát tặc” trong đêm