Ấn Độ: Mưa lũ hoành hành khiến 900 người thiệt mạng

Ngọc Lan (T/H)|18/08/2018 00:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội: Công viên hồ điều hòa Nhân Chính sắp mở cửa “đón khách”

(Moitruong.net.vn) – Đã có tới 900 người đã thiệt mạng trong 9 bang kể từ khi mùa mưa bắt đầu ở nước này hồi tháng 7. Thông tin được Bộ Nội Vụ nước này xác nhận ngày 16/8.

Mưa lớn gây ngập một bệnh viện ở Ấn Độ. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Theo giới chức khí tượng Ấn Độ, một số nơi có tổng lượng mưa cao hơn 30% so với lượng mưa trung bình. Mưa lớn xảy ra trên diện rộng từ Bắc đến Nam Ấn Độ, gây ngập lụt quy mô lớn và lở đất.

Giới chức cho hay, bang Kerala ở miền Nam ghi nhận lượng mưa cao nhất trong 90 năm, với 217 người thiệt mạng vì ngập lụt. Hàng ngàn ngôi nhà ở Kerala bị nước lũ phá hủy, buộc khoảng 150.000 người sơ tán.

Chính phủ Ấn Độ đã điều các đơn vị hải, lục và không quân đến Kerala và những bang miền nam khác của nước này để tiến hành công tác cứu hộ.

Trong khi đó, lở đất ở miền núi của bang Himachal Pradesh thuộc miền bắc Ấn Độ đã khiến 20 người thiệt mạng hôm 14/8.

Theo dự báo thời tiết Ấn Độ cảnh báo mưa to sẽ tiếp tục diễn ra thêm ít nhất một tuần nữa.

Ngọc Lan (T/H)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Mưa lũ hoành hành khiến 900 người thiệt mạng