Australia: Hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Phương Thảo (t/h)|17/10/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNSáng ngày 17/10, Thượng viện Australia đã phê chuẩn Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trở thành quốc gia thứ 4 phê chuẩn hiệp định này.

>>> Buộc tháo dỡ trại nuôi heo 1,4 ha không phép bên hồ Trị An

>>>Quảng Bình: Bất chấp lệnh đình chỉ, Nhà máy chế biến gỗ Thuận Đức vẫn ngang nhiên thi công

Australia là một trong 11 nước thống nhất ký Hiệp định CPTPP. Ảnh minh họa

Phát biểu trước báo chí tại Canberra, ông Scott Morison, Thủ tướng Australia cho biết, việc phê chuẩn Hiệp định này là cơ hội lớn để các doạnh nghiệp trong nước mở rộng ra toàn thế giới.

Theo Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham, Hiệp định này tại điều kiên nền kinh tế Australia được mở rộng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tận dụng cơ hội này để tiếp cận thị trường mới, giúp các cơ sở kinh doanh và người nông dân có thêm thu nhập, việc làm.

Mặc dù Cộng đảng đối lập ở Australia đang bị chia rẽ vì những tranh cãi nội bộ và sức ép từ các tổ chức công đoàn, Đảng này vẫn ủng hộ Liên đảng Tự do – Quốc gia trong việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP tại Quốc hội. Ngoài ra, Đảng này cũng bày tỏ quan điểm xung quanh việc CPTPP đòi hỏi giám sát thị trường lao động chặt chẽ hơn, và việc cho phép các công ty nước ngoài kiện Chính phủ. Tại phiên họp quốc hội, một số đảng nhỏ hơn như đảng Xanh, đảng Một quốc gia… phản đối CPTPP, song bị bác bỏ.

Phương Thảo (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia: Hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định CPTPP