Một loài khủng long mới ở New South Wales đã được phát hiện và đặt tên: Weewarrasaurus pobeni, sau gần 1 thế kỷ. Tên Weewarrasaurus pobeni được đặt theo khu vực phát hiện ra và tên người đã mua lại hóa thạch Mike Poben.

>>>Cổ động viên vỡ òa mừng đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup

>>>Hoàng hôn trên sao Hoả có màu xanh?

Hình ảnh phục dựng của loài khủng long Weewarrasaurus pobeni

Đây là loài khủng long được xác định có kích thước khá nhỏ nhắn, chỉ cỡ loài chó chăn cừu Kelpie ở Australia. Hóa thạch được tìm thấy ở Lightning Ridge cho thấy loài khủng long này sống cách đây khoảng 100 triệu năm.

Hiện tại, hóa thạch của loài khủng long Weewarrasaurus pobeni đang được trưng bày trong bộ sưu tập ở Trung tâm Opal Australia, bộ sưu tập hóa thạch công khai đa dạng nhất trên thế giới. Đặc biệt hơn, hóa thạch của Weewarrasaurus pobeni vô tình được phát hiện trong một… xô đá vụn.

Lightning Ridge, nơi phát hiện ra hóa thạch loài khủng long mới cũng là nơi duy nhất trên thế giới, xương khủng long thường xuyên chuyển sang giống đá Opal.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia: Khám phá ra loài khủng long mới