“Bà hỏa” ghé thăm, cụ già 75 tuổi được giải cứu

Ngọc Ngọc (T/h)|08/04/2018 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khoảng 3h20 sáng ngày 7/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà của gia đình bà Bùi Thị Nhàn (75 tuổi) ở số 77, ngõ 296, đường Điện Biên Phủ, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Vụ cháy khiến bà Nhàn phải nhập viện và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường đám cháy – ảnh minh họa

Theo đó, vào thời điểm trên, ngọn lửa bốc lên từ tầng 1 của ngôi nhà nơi chứa các thiết bị điện tử, điện lạnh. Do có nhiều nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy rất mạnh và nhanh chóng lan rộng, mùi khét do vật liệu cháy khói bốc lên nghi ngút. Ngay lập tức, con trai và con dâu bà Nhàn hô hoán, kêu gọi hàng xóm giúp đỡ và tiến hành dập lửa tại chỗ, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Sau 10 phút khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra cháy, bà Nhàn vẫn mắc kẹt trên tầng 2 ngôi nhà nên lực lượng công an phải dùng thang chữa cháy cứu bà Nhàn từ ban công tầng 2 nhà bên cạnh. Bà Nhàn được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, hiện đã ổn định và về nhà.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện ở ổ cắm điện, sau đó lan ra toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà. Được biết, con trai bà Nhàn làm nghề sửa chữa đồ điện.

Ngoài ra, vào khoảng 18h ngày 7/4, căn bếp của gia đình ông Vũ Văn Hinh ở đội 1, thôn Ngọc Chi, xã Kiến Quốc (Ninh Giang) bị cháy.

Nhân dân đã huy động máy bơm, xô chậu phun nước dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm 1/3 căn bếp của gia đình bị sập.

Nguyên nhân cháy do ông Hinh úm trấu để bảo quản các sản phẩm từ mây tre đan.

Ngọc Ngọc (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bà hỏa” ghé thăm, cụ già 75 tuổi được giải cứu