Bắc Bộ giảm mưa và tăng nhiệt

Hải Dương|18/06/2018 03:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (17/6), rãnh áp thấp  và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ đã suy yếu khiến lượng mưa tại đây giảm hẳn, chỉ có mưa rào nhẹ vài nơi vào đêm về sáng. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Ảnh minh họa

Một số địa phương tiếp diễn mưa vừa dội xuống như: Trùng Khánh (Cao Bằng) 26mm, Thất Khê (Lạng Sơn) 28mm, Thông Nguyên (Hà Giang) 27,2mm. Bắc Quang (Hà Giang) trội hơn 34mm, Cao Sơn (Hoà Bình) 37,6mm; Tp.Hà Giang (Hà Giang) đạt mức 46mm.

Hiện rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển chậm về phía Đông Nam, mưa ở Bắc Bộ vẫn trong tình trạng giảm cả về lượng và diện. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành đồng loạt tăng lên khoảng 20C so với ngày hôm trước.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ giảm mưa và tăng nhiệt