Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Mưa lớn đe dọa lũ quét, sạt lở đất

Ánh Giang (T/h)|19/09/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) -Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió đông nam ở rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên trong đêm 18/9 và ngày 19/9 Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa,Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (tính đến 13h chiều 18/9) như Bãi Cháy (Quảng Ninh) 125mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 93mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 78mm, TP. Vinh (Nghệ An) 79mm,…

>>> Khắc phục tình trạng sạt lở đất ở huyện biên giới Kỳ Sơn

>>>Đồng Tháp: Sạt lở ở ven bờ sông Tiền và sông Hậu

Ảnh minh họa

Dự báo trong đêm 18/9 và sáng 19/9 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông do ảnh hưởng của gió đông nam ở rìa tây áp cao cận nhiệt đới. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và dông.

Ngày 19/9, trên thượng sông Lô, hệ thống sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng và Bằng Giang sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An.

Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia cũng cho biết, từ tháng 9 đến hết năm 2018, trên Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng ba đến năm cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có hai đến ba cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ. Ngoài bão và ATNĐ gây mưa lớn, gió mạnh trên biển và đất liền, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước, nhất là các hiện tượng dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất…

Ánh Giang (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Mưa lớn đe dọa lũ quét, sạt lở đất