Bắc Giang: Cánh đồng lúa mẫu …‘chết đứng’ nghi do KCN Quang Châu xả thải?

Vi Hậu|14/06/2017 03:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bắc Giang: Doanh nghiệp gây ô nhiễm, người dân lĩnh đủ

(Moitruong.net.vn) – Hơn 15,5 ha lúa đang chuẩn bị vào thời kỳ thu hoạch tại khu đồng 9 thôn Quang Biểu, Xã Quang Châu (Bắc Giang) bỗng dưng chết héo hàng loạt. Người dân tại đây đang vô cùng lo lắng và bức xúc khi cho rằng diện tích lúa trên của họ … ‘chết đứng’ có nguyên nhân từ nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Quang Châu nằm sát cạnh bên. PV tạp chí điện tử Moitruong.net.vn đã xuống thực tế và phát hiện nhiều manh mối đáng ngờ…

Lúa chết sau đêm mưa lớn

Sau khi liên hệ với địa phương, PV tạp chí Moitruong.net.vn được ông Nguyễn Xuân Tình, trưởng thôn Quang Biểu trực tiếp dẫn tới hiện trường khu vực có diện tích lúa chết hàng loạt. Theo quan sát của PV khu vực lúa chết thuộc khu đồng 9 thôn Quang Biểu, xã Quang Châu (Bắc Giang). Đây là khu đồng từng được biết đến là khu đồng mẫu của xã với sản lượng thóc đạt rất cao trên mỗi ha trước khi có nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Quang Châu được xây dựng kế bên. Tại những thửa ruộng này rất dễ để nhìn ra toàn bộ diện tích lúa bị ảnh hưởng đều có hiện tượng vàng úa, chết héo, bông lúa úa sạm, hạt lép. Ông Nguyễn Xuân Tình trưởng thôn Quang Biểu vừa lội xuống ruộng nhổ một đụp lúa vừa nói: “Các anh thấy đấy toàn bộ gốc lúa ở đây đều đen thối rễ, lá lúa vàng, lúa không phát triển. Một số diện tích lúa có bông nhưng toàn bộ hạt đều bị lép không cho sản lượng…”

Ông Tình cũng chỉ về phía nhà máy xử lý nước khu công nghiệp Quang Châu đặt kế bên nói: “Hầu hết diện tích lúa bị chết héo, úa vàng, thối gốc đều nằm sát ngay khu nhà máy xử lý nước thải này. Những diện tích lúa ở phía bên kia nằm xa khu nhà máy xử lý nước thì đều phát triển bình thường.”

Ông Nguyễn Xuân Tình trưởng thôn Quang Biểu cùng pv xuống hiện trường

Ông Nguyễn Xuân Tình – trưởng thôn Quang Biểu cùng PV xuống hiện trường.

Theo ghi nhận của PV, sau khi có phản ánh của bà con nông dân ở đây về hiện tượng lúa chết thì quanh khu nhà máy xử lý nước này hiện đang có những hoạt động san lấp bồi đắp khu bao hồ chứa nước thải . Nước trong ruộng và khu bao quanh đều có màu đen nổi váng. Ông Tình cũng cho hay người dân khi tiếp xúc với nguồn nước này thì da đều bị ngứa rát, dị ứng mạnh.

Sau khi đi thực tế tại ruộng, PV cũng đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Tài Hải, chủ tịch xã Quang Châu về sự vụ này. Ông Hải cho biết: “Ngay sau khi có những thông tin về lúa chết hàng loạt tại cánh đồng 9 thôn Quang Biểu, UBND xã đã báo cáo lên UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang), phối hợp với các phòng ban chức năng khác để tìm ra nguyên nhân lúa chết và tiến hành gặt điểm để xác định thiệt hại.

Theo đánh giá, thiệt hại ban đầu là hơn 15 ha lúa tại cánh đồng thôn Quang Biểu – khu vực gần nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Quang Châu- thuộc quản lý của Công ty cổ phần KCN Sài Gòn-Bắc Giang. Cây lúa có hiện tượng rễ thâm đen, không phát triển, phần nước nổi trên bề mặt ruộng mầu đen, nổi váng. Sản lượng gặt điểm trên các ruộng tại đây đều giản rất nhiều so với sản lượng đại trà. Đặc biệt trong đó có hơn 6 ha lúa bị mất trắng.

Gốc lúa chết thối nghi nhiễm nước thải bẩn từ nhà máy xử lý nước thải KCN Qaang Châu

Gốc lúa chết thối nghi nhiễm nước thải bẩn từ nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Châu.

Trước câu hỏi của PV rằng đến thời điểm này các phòng ban chức năng đã tìm ra nguyên nhân dẫn tới việc lúa chết hàng loạt này hay chưa thì ông Nguyễn Tài Hải cho hay hiện phòng TNMT của huyện đã lấy mẫu nước, đất tại các thửa ruộng này về xét nghiệm, đang chờ kết quả. Song sau các kiểm tra của phòng NN huyện có thể bác bỏ nguyên nhân lúa chết là do giống hay phân bón.

Ông Hải nói tiếp: “Về chủ quan của tôi, nhiều khả năng diện tích lúa bị chết do ảnh hưởng của trận mưa lớn thời điểm trước đó. Trận mưa đã rửa trôi bề mặt quanh khu đất bao của nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Quang Châu. Bởi để xây dựng nhà máy xử lý nước thải này họ đã đào một hồ lớn để tích trữ nước thải, đất từ lòng hồ được đắp bờ bao quanh. Mưa lớn  đã rửa trôi lớp bề mặt mặt này chảy xuống ruộng gây lên hiện tượng lúa chết.”

Hộ trợ hay phải đền bù cho người dân

Cũng liên quan đến sự việc này PV đã liên lạc với phòng TNMT huyện Việt Yên ( Bắc Giang) tuy nhiên lãnh đạo của phòng này đang bận họp. PV được chánh văn phòng huyện Việt Yên kết nối gặp trưởng phòng NN và PTNT của huyện để tìm hiểu thêm thông tin. Tại đây ông Tống Việt Lâm trưởng phòng NN và PTNT cho biết: “Toàn bộ sự việc lúa chết hàng loạt trên cánh đồng 9 thôn Quang Biểu, chúng tôi đã cùng các phòng ban khác trong huyện phối hợp với UBND xã Quang Châu đang thực hiện các bước để giải quyết thiệt hại cho bà con. Về nguyên nhân trước hết chúng tôi khẳng định nguyên nhân dẫn tới lúa chết hàng loạt không phải do giống, hay phân bón. Việc lúa chết cháy, hay giảm sản lượng thu hoạch có phải do nhiễm phải nguồn nước thải từ nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Quang Châu hay không còn đang chờ vào kết quả phân tích mẫu nước và đất được phòng TNMT huyện lấy từ đây. Song để hỗ trợ cho người dân trên những diện tích lúa bị ảnh hưởng, UBND huyện Việt Yên đã đề nghị Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn- Bắc Giang hỗ trợ thiệt hại cho người dân.”

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, người dân trong thôn Quang Biểu không đồng tình với việc hỗ trợ diện tích lúa chết. Điều họ cần làm là phải tìm được ra nguyên nhân chính xác của việc này. Nếu nguyên nhân có liên quan đến việc xử lý nước thải tại nhà máy nước khu công nghiệp Quang Châu- thuộc quản lý của Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn- Bắc Giang thì người dân kiên quyết đòi bồi thường diện tích lúa chết chứ không thực hiện việc nhận hỗ trợ thiệt hại.

PV tạp chí điện tử Moitruong.net.vn tiếp tục thông tin về sự vụ này.

Vi Hậu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Cánh đồng lúa mẫu …‘chết đứng’ nghi do KCN Quang Châu xả thải?