Bắc Giang: Doanh nghiệp gây ô nhiễm, người dân lĩnh đủ

Diệp Bắc|03/01/2017 04:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Phản ánh tới Tạp chí Môi trường & Cuộc sống, gần mười năm qua người dân thôn Nghè, Già Khê thuộc xã Tiên Hưng và xã Tiên Nha, (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vô cùng bức xúc do luôn phải thường xuyên sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi khí thải, tiếng ồn, bụi bẩn công nghiệp từ Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam gây nên. Người dân đã kiến nghị nhiều lần tới các cấp chính quyền sở tại nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc, phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã đến khu vực trên để tìm hiểu sự việc. Qua quá trình thu thập thông tin và làm việc với chính quyền địa phương trước việc người dân phản ánh về công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam hoạt động gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở.

Đi dọc theo quốc lộ 31 qua xã Tiên Hưng, Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, người dân qua khu vực này thường xuyên phải bịt khẩu trang và bị “tra tấn” bởi mùi khí thải khét, bụi bẩn độc hại của công ty. Được biết công ty này thành lập từ năm 2008, với ngành nghề chuyên sản xuất, tái chế và kinh doanh nhựa, bao bì… Trong quá trình hoạt động, công ty đã bộc lộ nhiều tồn tại trong việc bảo vệ môi trường và đã bị các cơ quan liên quan vào cuộc xử lý. Nhưng đến nay, công ty không những không khắc phục tồn tại mà ngày càng gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Theo bác N.X.M thôn Nghè 3, xã Tiên Nha bức xúc nói: “Chúng tôi sống ở đây khó chịu lắm mùi khí thải như mùi thuốc sâu, mùi khét rất khó ngửi, tình trạng này diễn ra lâu lắm rồi. Chúng tôi không dám kiến nghị vì sợ bị người ta hỏi đến tận nhà làm to chuyện. Mọi người đều mong muốn chuyển nhà đi chỗ khác để sinh sống, không còn cảnh “sống khổ, sống sở” bởi tình trạng ô nhiễm do công ty gây ra”.

Đồng quan điểm với ông M, ông H.X.U thôn Già Khê, xã tiên Hưng chia sẻ. “Cuộc sống chúng tôi ở đây rất khó chịu bởi tiếng ồn, khói bụi rồi mùi khét… bị tra tấn thường xuyên. Cứ mùa gió Bắc về,  thời tiết lại u ám, hít vào hoa mắt chóng mặt. Vào khoảng 17h chiều hàng ngày, công ty xả thải mùi nặng nhất, nhà tôi phải lắp thêm cửa kính để bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ và các thành viên trong gia đình”.

2

 Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam

Làm việc với phóng viên, ông Lưu Văn Quảng – Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tình trạng môi trường trên địa bàn xã. Qua các lần kiểm tra không thấy thực trạng ô nhiễm như bà con đã phản ánh với tình trạng Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam gây ô nhiễm môi trường”.

Trước câu trả lời của ông chủ tịch UBND xã Tiên Hưng hình như đang có sự mâu thuẫn với ý kiến người dân, dư luận có quyền đặt câu hỏi bao năm qua Công ty Khải Thừa Việt Nam gây ô nhiễm môi trường như vậy các cơ quan chức năng của huyện Lục Nam và tỉnh Bắc Giang ở đâu, phải chăng công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam đang phát triển cùng phương án “bức tử” người dân?

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống sẽ thông tin trong số báo tiếp theo.

Diệp Bắc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Doanh nghiệp gây ô nhiễm, người dân lĩnh đủ