Bắc Giang: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất năm 2018

22/02/2018 03:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày mùng 6 Tết (21/2), 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trường bắn Quốc gia TB1, đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Các đại biểu trồng cây tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tại huyện Yên Thế, Bắc Giang

“Tết trồng cây” đã trở thành một tập quán tốt đẹp của Nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón Xuân. Trong những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên cả nước tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo thống kê, sau lễ phát động “Tết trồng cây” toàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 2000 lượt người tham gia, trồng mới được 13.627 cây xanh các loại.

Bên cạnh đó các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên Nhân dân tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Được biết, ngày 27/02/2018 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, cùng với Lễ hội Tây Yên Tử, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất năm 2018, nhằm phát động mọi tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, trường học và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng thiết thực lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 59 năm ngày Bác Hồ phát động “Tết trồng cây”. Đồng thời, góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái; bảo vệ, phát triển bền vững đa dạng sinh học, phát triển kinh tế ngày càng bền vững tại địa phương.

Mặt khác, việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; đồng thời, kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt. Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nhiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt.

                                                                                    Dương Đại Tiến

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất năm 2018