Bắc Giang sẵn sàng khai hội Xuân Tây Yên Tử

Dương Đại Tiến|24/02/2018 03:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 26/2 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất) lễ hội Xuân Tây Yên Tử sẽ chính thức diễn ra tại Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử xã Tuấn Mậu (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). 

Chùa Hạ, Tây Yên Tử

Tại lễ hội Xuân Tây Yên Tử sẽ diễn hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ sẽ tổ chức Lễ rước tượng từ chùa Vĩnh Nghiêm (chùa Đức La) – huyện Yên Dũng lên chùa Hạ – Tây Yên Tử vào ngày 26/2 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, đặc sắc như: khai mạc Trại văn hóa; biểu diễn nghệ thuật; trưng bày gian hàng, sản vật của địa phương; tổ chức thi đấu thể thao (gồm các môn: Kéo co, đẩy gậy, trò chơi dân gian).

Ngày 27/02/2018 (tức ngày 12 tháng Giêng), tổ chức lễ khánh thành chùa Hạ – Tây Yên Tử; lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018; lễ khai Hội Xuân Tây Yên Tử 2018; tổng kết Trại văn hóa, trao giải Trại, giải thể thao.

Cổng Tam Quan, Chùa Hạ

Hiện nay, các ngành chức năng, cùng chính quyền địa phương, đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông để đón các đại biểu lãnh đạo từ Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, huyện, ngành trong tỉnh đến dâng hương và trồng cây tại Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử.

Được biết, nhằm phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố trong cả nước tới quần thể Khu du lịch Tâm linh- Sinh thái Tây Yên Tử, kết nối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử (Quảng Ninh); vừa qua, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đã chấp thuận cho HTX Giao thông vận tải Yên Thế, Công ty TNHH Hiệp Anh mở tuyến xe buýt từ thành phố Bắc Giang đi Tây Yên Tử.

Lộ trình từ Bến xe khách Bắc Giang – Đường Xương Giang – Đường Nguyễn Văn Cừ – Đường Lê Lợi – Đường Hùng Vương – Đường Tây Yên Tử (đường tỉnh lộ 293) – Quốc lộ 37- Đường tỉnh lộ 293 – Thị trấn Thanh Sơn (huyện Sơn Động) và ngược lại, số chuyến khai thác là 16 chuyến/ngày.

Đường vào Khu du lịch Tây Yên Tử

Trong đó, mỗi ngày có 04 chuyến xe buýt đi vào chùa Vĩnh Nghiêm, theo lộ trình từ Bến xe khách Bắc Giang – Đường Xương Giang – Đường Nguyễn Văn Cừ – Đường Lê Lợi – Đường Hùng Vương – Đường Tây Yên Tử (đường tỉnh lộ 293) – Chùa Vĩnh Nghiêm – Đường tỉnh lộ 293 – Quốc lộ 37 – Đường tỉnh lộ 293 – Thị trấn Thanh Sơn (huyện Sơn Động) và ngược lại.

Thời gian tới, Khu du lịch Tâm linh- Sinh thái Tây Yên Tử sẽ trở thành một điểm nhấn du lịch của tỉnh Bắc Giang, góp phần tạo nên một hành trình du lịch khám phá mới hấp dẫn và nhiều trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước đó là: Hành trình lên núi rồi xuống biển, xuất phát từ chuỗi, điểm du lịch của tỉnh Bắc Giang gồm chùa Vĩnh Nghiêm – Khu du lịch Tâm linh, sinh thái Suối Mỡ – Tây Yên Tử – Đông Yên Tử – Quảng Ninh – Hạ Long.

Cáp treo xuyên rừng Tây Yên Tử lên Chùa Đồng

Thông qua tua du lịch sẽ tạo ra hàng trăm việc làm cho những người dân bản địa, đồng thời giới thiệu, quảng bá sản vật, ngành nghề truyền thống của các dân tộc đang sinh sống tại địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng rất chú trọng công tác bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có, bảo vệ, phát triển bền vững đa dạng sinh học các loài động vật rừng, thực vật rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, đặc trưng cho vùng rừng Đông Bắc Việt Nam.

                                                                                Dương Đại Tiến

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang sẵn sàng khai hội Xuân Tây Yên Tử