Bắc Giang: Tập huấn nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thân thiện với môi trường của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư

Minh Tuấn – Trung Thành|18/10/2017 05:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên nước sạch, thu gom , phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay (ngày 18/10), Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phối hợp với Trung tâm đào tạo và truyền thông Môi trường – Tổng cục Môi trường, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi, thói quen thân thiện với môi trường của cộng đồng cho cán bộ các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư, các tuyên truyền viên môi trường của tỉnh Bắc Giang.

>>> Bắc Giang: “Khoác áo mới” sau Chiến dịch vệ sinh môi trường

>>> Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3 (2016 – 2021)

Phóng sự truyền hình về Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về môi trường.

a8

Quang cảnh buổi tập huấn

a1

Bà Phạm Thị Xuân – Chánh văn phòng Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tuyên bố lý do, khai mạc hội nghị

Đến dự buổi tập huấn có Tiến sĩ Nguyễn Xuân Lai – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội nước sạch và môi trường Việt Nam, bà Phạm Thị Xuân – Chánh văn phòng Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Mai Thanh Thiệp – Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường – Tổng cục Môi trường, ông Trương Công Đại – Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Hoàng Sâm – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang, ông Ngô Quyết – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Ths.Tạ Thị Yến – Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cùng các giám đốc công ty Môi trường, hội viên của Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang, các tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt là hội phụ nữ tỉnh và huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

a2

TS. Nguyễn Xuân Lai – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phát biểu khai mạc 

Thay mặt Trung ương Hội, TS. Nguyễn Xuân Lai – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam lên phát biểu khai mạc. Theo ông Lai, hiện nay ý thức về công tác bảo vệ môi trường của người dân đã được nâng cao, tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân ý thức còn hạn chế, tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn. Bên cạnh đó, kỹ năng truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường của các tổ chức chính trị, xã hội cấp xã chưa đáp ứng được, do vậy, công tác bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho các tổ chức này là rất cần thiết. Đặc biệt, ông Lai cũng nhấn mạnh, vừa qua tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Miền Trung xảy ra hiện tượng lũ lụt do mưa lớn kéo dài gây thiệt hại to lớn về người và của, tác động lớn tới môi trường, vấn đề này nhiều người cứ đổ cho biến đổi khí hậu, tuy nhiên, để xảy ra tình trạng trên cũng một phần là do ý thức của con người, nếu chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường, không tàn phá rừng thì chắc chắn thiệt hại do mưa bão sẽ được giảm thiểu rất nhiều.

a3

Ông Mai Thanh Thiệp – Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường – Tổng cục Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Ông Mai Thanh Thiệp – Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường – Tổng cục Môi trường đánh giá cao sự phối hợp của Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trong việc phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường của các tổ chức chính trị, xã hội và người dân trên cả nước.

Sau phát biểu của ông Mai Thanh Thiệp, Ths. Tạ Thị Yến – Giảng viên Khoa Môi trường, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã lên trình bày những kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường, hình thành thói quen thân thiện với môi trường.

a6

Ths. Tạ Thị Yến – Giảng viên Khoa Môi trường, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cung cấp và hướng dẫn tới các thành viên dự hội nghị tập huấn phương pháp và lập kế hoạch truyền thông về môi trường hiệu quả

Ths Yến còn cung cấp cho các thành viên tham gia buổi tập huấn bức tranh về hiện trạng tài nguyên nước và môi trường tại Việt Nam; Những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khoẻ con người; Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường đến năm 2020, Phát triển năng lượng tái tạo của VN đến 2030 tầm nhìn 2050; Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030…

Ngoài ra Ths. Yến nhấn mạnh, để công tác truyền thông đạt yêu cầu và hiệu quả thì cần phải làm gì, như phải có kế hoạch, nhóm đối tượng, xác định mức độ nhận thức, thái độ hành vi của nhóm đối tượng, lực chọn nội dung phương pháp truyền thông phù hợp…

Trong buổi tập huấn, các thành viên đã tích cực tham gia thảo luận rất sôi nổi.

a11

Bác Ngô Quang Xuyến, Bí thư chi bộ thôn Hữu Định, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hoà tham gia thảo luận tại hội nghị.

Bác Ngô Quang Xuyến, Bí thư chi bộ thôn Hữu Định, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hoà nêu ra ý kiến, phần lớn hiện tượng rác thải chưa được xử lý triệt để là do ý thức của người dân chưa cao, do vậy cần tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của những đối tượng này. Bác Xuyến cũng mong muốn tất cả mọi nguời tham dự buổi tập huấn này cần tuyên truyền tới gia đình và người thân để thay đổi, chuyển đổi hành vi về bảo vệ môi trường ngay trong gia đình mình, như phân loại rác thải tại nhà, sử dụng nước tiết kiệm, sử dụng thực phẩm có trách nhiệm, không nên để thừa thãi rồi lại đổ đi gây áp lực cho môi trường. Người dân trong xã 100%  đã được dùng nước sạch, nước giếng khoan chỉ dùng để tắm, giặt – Bác Xuyến cho biết thêm.

a12

Ông Trương Công Đại – Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hôi nghị.

Cũng tại Hội nghị, Ông Trương Công Đại – Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang chia sẻ: Tính đến năm 2017,  người dân đô thị được sử dụng nước sạch là 79%, nông thôn 92%, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 65%. Hiện nay nước thải sinh hoạt là vấn đề lớn nhất, theo thống kê trên toàn tỉnh phát sinh khoảng 20.000 m3/ngày đêm, trong đó mới chỉ xử lý được 50%, còn khoảng 10.000m3 chưa đc xử lý thải thẳng ra môi trường. Vấn đề nước thải khu vực làng nghề, nước thải y tế cũng là vấn đề nóng bỏng cần phải có biện pháp xử lý triệt để.

Để phần thảo luận được hiệu quả, giảng viên đã chia các thành viên thành 6 nhóm, mỗi nhóm sẽ đưa ra kế hoạch truyền thông về môi trường hiệu quả, các nhóm đã nhanh chóng đưa ra các kế hoạch và mô hình truyền thông cụ thể. Đáng kể nhất là kế hoạch truyền thông nhóm của Hội phụ nữ Thành phố Bắc Giang.

a19

Các nhóm làm bài tập rất nghiêm túc và khẩn trương.

a10

Các nhóm trình bày kế hoạch truyền thông về môi trường của mình

a13

Bà Đỗ Thị Mai Hường – Chủ tịch Hội phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang thay mặt các thành viên tham dự hội nghị tập huấn cảm ơn Hội nghị đã cung cấp cho các thành viên nhiều kiến thức và kỹ năng truyền thông về môi trường. Hội phụ nữ phường đã tích cực tuyên truyền tới các cá nhân, tổ chức, nhà hàng hoạt động trên địa bàn phường tham gia vào công tác phân loại rác thải tại nguồn. Qua đó, những phế phẩm vô cơ như: chai lọ nhựa, non bia được Hội phụ nữ thu gom và bán lấy kinh phí để tái đầu tư cho công tác quyét dọn vệ sinh và mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác thu gom, phân loại rác thải tại địa phương. Ngoài ra số tiền bán được từ phế liệu, Hội phụ nữ Phường còn trích ra một phần giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

a20

Bà Đỗ Thị Mai Hường – Chủ tịch Hội phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang chia sẻ tại hội nghị.

a17

Ông Nguyễn Hoàng Sâm – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị

Kết thúc hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Hoàng Sâm – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang cảm ơn lãnh đạo Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm giúp đỡ Hội trong công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

a18

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức

Buổi hội nghị tập huấn đã thành công tốt đẹp.

Minh Tuấn – Trung Thành  

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Tập huấn nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thân thiện với môi trường của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư