Bắc Giang từng bừng khai hội Xuân Tây Yên Tử

Dương Đại Tiến|27/02/2018 09:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bắc Giang sẵn sàng khai hội Xuân Tây Yên Tử

(Moitruong.net.vn) – Ngày 27/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử, lễ cắt băng khánh thành chùa Hạ Tây Yên Tử đã được tổ chức tại Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử (xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải và các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Chùa Hạ, Tây Yên Tử

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử; Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thuộc tỉnh, cùng đông đảo tăng ni, phật tử và hàng vạn du khách thập phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đánh trống khai hội Xuân Tây Yên Tử 

Phát biểu tại Lễ cắt băng khánh thành chùa Hạ – Tây Yên Tử giai đoạn 1, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh gửi lời cảm ơn tới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Hòa thượng Thích Thanh Quyết thời gian qua không ngừng khắc phục khó khăn, huy động các nguồn lực quyết tâm xây dựng các công trình như hôm nay. Thời gian tới, để khu du lịch ngày càng khang trang, đồng chí mong muốn các ngành, các cấp, tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đóng góp công đức xây dựng các công trình trong Khu du lịch.

Quang cảnh lễ khai hội

Sau khi cắt băng khánh thành chùa Hạ – Tây Yên Tử, UBND huyện Sơn Động long trọng tổ chức Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử. Diễn văn khai hội do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Ngạn trình bày khẳng định:

“Tây Yên Tử gồm hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh ở phía Tây của dãy núi Yên Tử, trải dài từ huyện Sơn Động qua Lục Ngạn, Lục Nam đến huyện Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang. Đây là vùng địa linh, núi non hùng vĩ, có cảnh quan đẹp. Từ xa xưa, nơi đây đã được các vị vua thời Lý – Trần chọn là nơi dựng chùa, tu tâm, học đạo, là con đường hoằng dương Phật pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông”.

Du khách thập phương tới hội xuân Tây Yên Tử

Tại Lễ khai hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh và Thượng tọa Thích Thanh Quyết đã đánh trống, thỉnh chuông khai hội xuân Tây Yên Tử.

Rước tượng Tam Tổ Trúc Lâm

Năm 2018, Lễ hội xuân Tây Yên Tử được tổ chức lần đầu; vì vậy, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ; đồng thời, nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Đây được xem như điểm khởi đầu cho sự kết nối giữa Tây Yên Tử (Bắc Giang) với Đông Yên tử (Quảng Ninh), trở thành quần thể thống nhất, góp phần khôi phục lại con đường hành hương trong không gian văn hóa chung để du khách có thể khởi hành từ Bắc Giang cũng tới được với chốn tổ Trúc Lâm Yên Tử.

Rước tượng Tam Tổ Trúc Lâm tới Chùa Hạ –  Tây Yên Tử

Trước đó, ngày 26/2/2018 (tức ngày 11 tháng Giêng), đã diễn ra Lễ rước tượng Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm (chùa Đức La) – huyện Yên Dũng lên chùa Hạ – Tây Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm gắn liền với tên tuổi các vị Tổ có công khai sáng, xây dựng gồm: Tổ đệ nhất (Trần Nhân Tông), Tổ đệ nhị (Pháp Loa) và Tổ đệ tam (Huyền Quang) vì vậy, lịch sử gọi là Trúc Lâm Tam Tổ.

                                                                                    Dương Đại Tiến

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang từng bừng khai hội Xuân Tây Yên Tử