Bắc Kạn ô nhiễm môi trường từ bãi rác thị trấn Chợ Mới khó xử lý triệt để

23/12/2017 03:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác thị trấn Chợ Mới (Chợ Mới, Bắc Kạn) diễn ra trong nhiều năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sức khoẻ của người dân sinh sống ở khu vực lân cận. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý một cách triệt để…

Mặc dù được đầu tư lò đốt rác, nhưng vẫn là đốt thủ công chưa đáp ứng được so với lượng rác thải ngày càng nhiều, khiến việc xử lý bị chậm

Người dân bức xúc

Bãi rác thị trấn Chợ Mới nằm trên địa phận tổ 6, có quy mô diện tích khoảng hơn 4.000m2 là nơi thu gom và xử lý rác thải của khu vực thị trấn Chợ Mới, xã Nông Hạ, Nông Thịnh, Thanh Bình và Yên Đĩnh. Do lượng rác thải nhiều, trong khi việc thu gom và xử lý còn nhiều hạn chế khiến cho lượng rác tồn đọng trong nhiều ngày dẫn đến bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân sinh sống quanh khu vực. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay mà chưa được xử lý một cách hiệu quả khiến cho người dân vô cùng bức xúc.

Tổ 6, thị trấn Chợ Mới có 51 hộ dân, trong đó có 13 hộ dân là sinh sống gần khu vực có bãi rác nên chịu ảnh hưởng nặng nề, trực tiếp từ việc ô nhiễm môi trường. Bà Lục Thị Dịp, người dân tổ 6 bức xúc: “Bãi rác nằm ngay sau nhà tôi, cách có vài trăm mét vì vậy hằng ngày gia đình tôi phải hứng chịu mùi hôi thối, xú uế từ bãi rác bốc lên, mỗi khi lò đốt hoạt động thì khói, bụi bay ra không chịu được. Mùa hè thì ruồi nhặng bâu đầy chén, bát, mùa mưa ẩm ướt thì hôi thối ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và sức khoẻ của gia đình ”.

Hộ ông Nguyễn Gia Thiều cũng bức xúc không kém: Nhiều khi họ vứt cả xác lợn chết ra bãi rác mà không đem chôn tiêu thuỷ, không những ô nhiễm môi trường sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh phát sinh trên người và động vật nuôi. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên thị trấn và huyện tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý.

Việc ô nhiễm từ bãi rác không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân của tổ 6, thị trấn Chợ Mới mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến các hộ dân của thôn Đồng Đình, xã Yên Ninh (Phú Lương) sinh sống gần đó. Anh Nguyễn Văn Khanh, người dân thôn Đồng Đình cho hay: Ngày nào cũng có xe rác chở qua trước cửa nhà, thậm chí rác không được vận chuyển sâu vào trong bãi để xử lý mà chất đống ngay sát cổng nhà của gia đình nhiều ngày mà không được đem đi đốt vì vậy gia đình lúc nào cũng phải sống chung với mùi hôi, khói bụi từ bãi rác thải ra.

Qua quan sát của phóng viên, bãi rác của thị trấn hiện nay còn tồn đọng nhiều rác thải chất ở ngoài trời và chưa được đưa vào lò đốt, thậm chí rác thải còn chất đống ngay từ đường vào khu vực xử lý, cách bãi rác mấy trăm mét đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên. Khi “mục sở thị” tận nơi thì thấy ngổn ngang rác thải chưa qua phân loại, chưa được đốt, ruồi nhặng bâu kín.

Đồng chí Tạ Xuân Bắc, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Chợ Mới cho biết: Nhiều năm nay vấn đề ô nhiễm môi trường từ bãi rác đã gây nhiều bức xúc cho các hộ dân sinh sống lân cận. Trước kiến nghị của nhân dân, thị trấn đã tự bỏ kinh phí thuê xe chở rác tồn đọng để giải quyết bức xúc trước mắt của người dân. Về lâu dài vẫn cần huyện và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm.

Khó xử lý triệt để

Lượng rác thải ứ đọng chưa được xử lý khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài gây bức xúc cho người dân

Được biết, trước đây bãi rác này chỉ là nơi chứa và xử lý rác thải của nhân dân thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh. Tuy nhiên từ khi bàn giao về cho huyện quản lý thì đây còn là nơi chứa rác của các xã Nông Hạ, Nông Thịnh, Thanh Bình. Vì vậy lượng rác thải tăng gấp nhiều lần khiến cho việc thu gom và xử lý không được kịp thời, để lâu ngày dẫn đến việc ô nhiễm kéo dài.

Năm 2008, huyện Chợ Mới đã đầu tư xe chở rác tuy nhiên đến năm 2017 thì bị hỏng và bán phải bán thanh lý, sau đó từ tháng 7/2017 huyện đã thuê xe để chở, nhưng việc cấp kinh phí không kịp thời dẫn đến việc thu gom bị cầm chừng, 3 đến 4 ngày mới thu gom một lần nên lượng rác ứ đọng khiến người dân bức xúc. Năm 2013, huyện Chợ Mới được Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ đầu tư xây dựng lò đốt rác với công suất đốt 500kg rác/giờ, tương đương đốt 4 tấn rác/ngày. Tuy nhiên vẫn là lò đốt thủ công nên công suất chỉ đạt khoảng 30% so với lượng rác thải được thu gom về.

Đồng chí Dương Văn Hà, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới cho biết: Phần lớn rác thải khi gom về đều chưa qua phân loại vì vậy trước khi đốt công nhân phải tiến hành phân loại. Chưa kể thời tiết mưa nhiều nên rác ướt không đốt được, mất nhiều thời gian khiến cho tiến độ bị chậm. Trong khi việc cấp kinh phí để chi trả cho thuê xe và tiền lương công nhân không kịp thời nên việc thu gom và xử lý bị cầm chừng. Đây cũng là những nguyên nhân khiến tình trạng ứ đọng rác, gây ô nhiễm môi trường trong thời gian qua.

Hiện nay tại khu xử lý rác thải của thị trấn Chợ Mới có 6 công nhân làm việc, trong đó có 3 người trực tiếp phân loại rác và đốt, 3 người đi thu gom. Trong khi lượng rác quá nhiều, công nhân lại làm thủ công nên khó xử lý được nhanh. Ông Nguyễn Văn Minh, công nhân xử lý rác cho biết: “Phần lớn rác thải đổ về đây đều chưa qua phân loại, như vậy với 3 công nhân phải đứng phân loại 4 tấn rác/ngày trước khi đưa vào lò đốt nên mất nhiều thời gian. Khi lượng rác cũ chưa được xử lý hết thì lượng rác mới lại được tập kết về nên khó tránh khỏi rác bị tồn đọng trong nhiều ngày”.

Mới đây tại kỳ họp HĐND huyện Chợ Mới cuối năm, nhiều đại biểu đã kiến nghị với huyện xem xét việc đầu tư mua xe chuyên dụng cho Ban Quản lý thu gom rác thải để tăng hiệu suất thu gom, vận chuyển. Nghiên cứu phương án di chuyển bãi rác đến địa điểm mới, đầu tư xây dựng phù hợp với quy mô và tăng mức lương cho công nhân.

Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế, xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, thu ngân sách đạt thấp thiết nghĩ các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ môi trường, thu gom phân loại rác theo quy định góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm như hiện nay.

Theo báo Bắc Kạn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kạn ô nhiễm môi trường từ bãi rác thị trấn Chợ Mới khó xử lý triệt để