Bài 2: Bến bãi Xí nghiệp Ngọc Toan tàn phá đê, liệu có bảo kê?

Nhóm PV|23/04/2017 16:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Gia Bình (Bắc Ninh):

(Moitruong.net.vn) – Lợi dụng chủ trương cho phép kinh doanh bến bãi tập kết cát sỏi, nhiều năm qua, Xí nghiệp Ngọc Toan đã ồ ạt mở bến bãi trái phép, xâm hại nghiêm trọng đến hệ thống đê điều và hành lang thoát lũ trên địa bàn. Sự việc đã bị ngành chức năng địa phương và đơn vị quản lý đê điều phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay bến bãi Xí nghiệp Ngọc Toan này vẫn ngang nhiên hoạt động như thách thức pháp luật?

 * Bài 1 – Gia Bình(Bắc Ninh): Xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động gây ô nhiễm “tra tấn” người dân

* Thuận Thành(Bắc Ninh):  Nhà máy gạch gây ô nhiễm, người dân “lĩnh đủ”

Vi phạm Luật đê điều

Ngày 17/4 vừa qua, Tòa soạn Moitruong.net.vn đăng tải bài viết: “Gia Bình (Bắc Ninh): Xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động gây ô nhiễm “tra tấn” người dân”. Để làm rõ những sai phạm của Xí nghiệp Ngọc Toan và trách nhiệm của UBND huyện Gia Bình đến đâu trong vấn đề này, phóng viên Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với đơn vị, phòng ban liên quan của huyện.

IMG_20170423_223531

Mặt đê đã được đổ bê tông, nhưng các xe siêu trường, siêu trọng chở VLXD của Xí nghiệp Ngọc Toan cày nát.

Theo tài liệu các cơ quan chức năng cung cấp, nhiều năm qua Xí nghiệp Ngọc Toan thường xuyên mắc sai phạm và bị các cơ quan chức năng của Huyện kiểm tra, xử lý. Nhưng có vẻ doanh nghiệp này đang có “ ô che chắn” nên vẫn ngang nhiên hoạt động rất rầm rộ, bất chấp pháp luật.

Được biết, ngày 10/9/2015, đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện Gia Bình đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với Xí nghiệp Ngọc Toan trong lĩnh vực khai thác tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng lòng sông, qua đó căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính số: 01 và đề nghị của đoàn liên ngành huyện, ông Trịnh Đình Quỹ – Phó chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số: 1083/QĐ – UBND về xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều…yêu cầu ông Nguyễn Văn Ngọc – Giám đốc Xí nghiệp Ngọc Toan dừng ngay hành vi vi phạm, khẩn trương khắc phục những vi phạm gây ra.

Để làm rõ bến bãi Xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động lấn chiếm hành lang đê, nguy cơ làm thay đổi dòng chảy, ô nhiễm môi trường, UBND huyện đã phối hợp với Phóng viên và lãnh đạo xã Lãng Ngâm đi thực tế và làm việc với Xí nghiệp Ngọc Toan.

Theo quan sát của phóng viên, bến bãi Ngọc Toan nằm ngay đoạn cong của sông Đuống. Ngay sát mép sông Đuống là hệ thống máy xúc, cẩn cẩu hoạt động tấp nập. Tại đây, bãi cát, sỏi, VLXD được tập kết sát mép sông chất cao như núi ngay trên hành lang thoát lũ. Với hiện trạng hoạt động tập kết như hiện nay của Xí nghiệp Ngọc Toan, nếu xảy ra lũ lớn thì chắc chắn sẽ gây cản trở đến việc thoát lũ sông Đuống, làm thay đổi dòng chảy và sự an nguy của hệ thống đê điều.

IMG_20170423_223535

Xe trọng tải siêu trường, siêu trọng vào “ăn cát” tại bến bãi Xí nghiệp Ngọc Toan. 

“Xí nghiệp Ngọc Toan hiên ngang vi phạm pháp luật mà không bị xử lý, trong khi đó người dân chúng tôi chỉ cần xây dựng hoặc xâm phạm nhỏ trên bãi sông là ngay lập tức các lực lượng chức năng địa phương xuống lập biên bản và cưỡng chế. Đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm để trả lại sự thông thoáng của hành lang thoát lũ và trả lại sự nghiêm minh của pháp luật…” anh Ph.Đ.Th – một người dân thôn Cổ Thiết bức xúc cho biết.

Mặt khác, hàng ngày có hàng trăm xe quá khổ, quá tải rầm rập đua nhau ra vào “ăn” cát sỏi và vận chuyển đi tiêu thụ khiến các con đường xuống cấp nhanh chóng, khói bụi cũng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.ngoc toan

Đường đê bị các xe chở cát, sỏi của Xí nghiệp Ngọc Toan phá nát, người tham gia giao thông đi qua đây rất khó khăn.

Trao đổi với Phóng Viên Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Quang Bính – Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều Huyện cho biết: “ Tuyến đê nơi Xí nghiệp Ngọc Toan đang “ nhờ” đi qua là tuyến đê bối do Phòng Nông nghiệp và UBND huyện quản lý, chúng tôi là đơn vị đóng trên địa bàn chỉ quản lý đê chính(đê cấp 3, đến cấp đặc biệt), còn tuyến đê địa phương (đê bối) chúng tôi chỉ tham mưu cho huyện về mặt chuyên môn chứ chúng tôi không quản lý, về vấn đề này mời phóng viên qua Phòng Nông nghiệp huyện làm việc”.

Hằng năm, Hạt quản lý đê và phòng ban chức năng có kiểm tra xí nghiệp Ngọc Toan về đê điều, bến bãi không? ông Bính trả lời có kiểm tra và cho biết tuyến đê đó nền bê tông vẫn còn nguyên do bến bãi đi lại rơi vãi nên mới gây nên những “ổ trâu, ổ voi”?!.

Với cách trả lời vô trách nhiệm, có quá nhiều điều “uẩn khúc”. Phải chăng ông Bính và đoàn kiểm tra của Huyện hàng năm khi đến kiểm tra chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, sau đó lại về trong vui vẻ?

Hoạt động bến bãi không phép

Trong quá trình đi thực tế tại bến bãi của Xí nghiệp Ngọc Toan, đoàn đã phát hiện xưởng sản xuất gạch không nung trái phép trên diện tích đất của Xí nghiệp mà không bị xử lý.

IMG_20170423_215047

Xưởng sản xuất gạch không nung trái phép trên diện tích đất của Xí nghiệp Ngọc Toan.

 Theo ông Vũ  Văn Long – Phó Chủ tịch UBND xã Lãng Ngâm khẳng định: “Xưởng gạch đó là của con rể ông Ngọc, hiện nay xưởng đó hoạt động không có phép, biết được sự việc như vậy tôi đã hỏi và xin ý kiến Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng  Huyện xem có được cho họ xây dựng như vậy không thì phòng trả lời thôi cứ để cho họ làm”?.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Cường – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Bình cho biết: “ Xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động từ rất lâu rồi, hiện nay đơn vị này chưa được UBND tỉnh cấp giấy phép và cho thuê đất. Theo quy định, bến bãi trong thời gian chờ Tỉnh cấp phép thì phải ngừng hoạt động và phải trả lại nguyên trạng nhưng không hiểu sao họ không chấp hành. Hàng năm, huyện có nhận được ý kiến của người dân phản ánh về ô nhiễm môi trường, xe chở vật liệu quá tải, làm hỏng đường đê, khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

 Cụ thể cuối năm 2016, Huyện cũng nhận được ý kiến phản ánh về bến bãi này hoạt động ô nhiễm và sau đó Huyện đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện các xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng lưu thông từ đoạn đê thôn Cổ Thiết đi ra tỉnh lộ 280 khiến cát, đá, sỏi rơi vãi không được thu gom thường xuyên gây ảnh hưởng đến giao thông. Sau đó huyện đã yêu cầu Xí nghiệp thường xuyên quét dọn, thu gom, tưới nước để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhưng đến nay họ không chấp hành.18042820_945286872279939_491318325_o

Ông Nguyễn Ngọc Cường – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Bình cho rằng, bến bãi Xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động như vậy là trái phép, vi phạm pháp luật.

 Khi được hỏi, hiện nay bến bãi này đang hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường, phá nát đường đê tại sao không bị xử lý? Ông Cường cho biết: vấn đề này không thuộc thẩm quyền của phòng, về đình chỉ, xử lý bến bãi trên phải thuộc thẩm quyền lãnh đạo Huyện và Sở, ngành chức năng của Tỉnh mới có quyền đình chỉ, xử lý”.

Một lần nữa người dân có quyền đặt câu hỏi, phải chăng chính quyền Huyện, Sở, Ngành Tỉnh Bắc Ninh đang bao che, tiếp tay cho xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động sai phạm, bất chấp luật pháp?.

Qua đây, kính, đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cần xem xét lại dự án của xí nghiệp Ngọc Toan. Và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường của Xí nghiệp này.

Tòa soạn  Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Nhóm PV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Bến bãi Xí nghiệp Ngọc Toan tàn phá đê, liệu có bảo kê?