Bài 2: UBND xã Khánh Thượng hủy hợp đồng với cán bộ môi trường vì không làm tròn trách nhiệm

Anh Huy – Yến Anh|23/05/2018 08:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Địa phương đã khắc phục hệ thống đường ống xả thải và xử lý triệt để những bãi rác tồn đọng trong thời gian qua

(Moitruong.net.vn) – Ngày 22/4/2018 Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng tải bài viết: “Xã Khánh Thượng (Ba Vì, Tp. Hà Nội: Nước thải chăn nuôi lợn “nhuộm xanh” nước sông Đà” phản ánh về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại khúc sông Đà trên địa bàn thôn Phú Thứ, xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì, Hà Nội). Nguyên nhân là do các hộ chăn nuôi lợn xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hộ dân sống xung quanh. Ngay sau khi nhận được phản ánh của Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn, UBND xã Khánh Thượng đã vào cuộc giải quyết sự việc.

Cụ thể, trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng cho biết đã nghiêm khắc phê bình sự quản lý của các cán bộ được giao nhiệm vụ. Qua đánh giá sai phạm, UBND xã Khánh Thượng đã tạm dừng hợp đồng công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, cán bộ phụ trách môi trường vì không nắm bắt, xử lý những tồn đọng của địa phương, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân nơi đây.

“Chúng tôi rất cảm ơn Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã đưa tin phản ánh về tình hình xả thải của các hộ dân trên địa bàn quản lý. Nếu như không có các nhà báo vào cuộc, chúng tôi cũng không biết được những vấn đề này. Chúng tôi đã nghiêm khắc kiểm điểm các đồng chí được giao nhiệm vụ nắm bắt, giám sát và xử lý môi trường. Bên cạnh đó, UBND xã cũng họp bàn để tìm các biện pháp khắc phục kịp thời. Cụ thể, UBND xã đã mời các hộ dân chăn nuôi đến để ký cam kết với UBND xã khắc phục hệ thống nước xả thải, nghiêm cấm không được xả thải trực tiếp ra môi trường và đã góp ý các hộ dân tại đây xây dựng thêm một bể chứa để xử lý nước thải. Các hộ dân đều nhất trí và hứa tuân thủ các phương pháp bảo vệ môi trường”, ông Nguyễn Hữu Thịnh nói.

Hình ảnh trước và sau khi Tạp chí Môi trường & Cuộc sống phản ánh

Sau khi có cuộc trao đổi với UBND xã Khánh Thượng, phóng viên Moitruong.net.vn đã quay lại hiện trường để nắm bắt sự việc. Theo quan sát của phóng viên, các đường ống dẫn nước thải ra môi trường đều đã được xử lý nghiêm túc. Hệ thống nước thải chảy ra môi trường không còn đục ngàu, bốc mùi hôi thối nữa. Những khu vực người dân tập kết rác thải sinh hoạt đã được UBND xã Khánh Thượng sử dụng các thiết bị xúc ủi, nạo vét, san lấp cẩn thận để tạo mỹ quan cho khu dân cư. Đồng thời, những gì tồn đọng do ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi trong thời gian qua xả ra đều đã được xử lý triệt để. Bên cạnh đó, những đường ống đen ngòm, bốc mùi hôi thối, những bao tải rác nằm la liệt, chất đống gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được UBND xã Khánh Thượng xử lý một cách triệt để, trả lại môi trường trong sạch cho các hộ dân sinh sống xung quanh. Nhờ vậy, khúc sông Đà chảy qua địa phận xã Khánh Thượng cũng dần trở nên trong sạch hơn.

UBND xã Khánh Thượng gửi lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã cùng địa phương đồng hành phát hiện và khắc phục những tồn đọng gây nguy hại đến môi trường và cam kết sẽ luôn sát sao trong công tác quản lý, xây dựng đội ngũ vững mạnh để các vấn đề môi trường luôn được đảm bảo.

Anh Huy – Yến Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 2: UBND xã Khánh Thượng hủy hợp đồng với cán bộ môi trường vì không làm tròn trách nhiệm