Bài 3: Thường Tín (Hà Nội): Pháp luật đã được thực thi

Minh Anh|30/11/2017 12:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã đăng tải loạt bài về việc hộ ông Nguyễn Văn Thảo tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội đã tự ý cơi nới, xây dựng xưởng sản xuất than hoa trên diện tích thuê thầu với mục đích để trồng trọt, chăn nuôi ngay sát hành lang bảo vệ đê, vi phạm Luật đê điều, gây ô nhiễm môi trường trước sự “bất lực” của chính quyền địa phương.

>> Xã Vạn Điểm (Thường Tín): Bất chấp quyết định cưỡng chế, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vẫn ngang nhiên hoạt động

>> Thường Tín (Hà Nội):  Lãnh đạo “né tránh” trả lời báo chí, chậm trễ vào cuộc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng

>> Thường Tín (Hà Nội): Bến bãi tập kết VLXD gây ô nhiễm môi trường, vi phạm Luật Đê điều

Ngay sau khi báo chí đăng tải, Thành ủy Thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi cơ quan chức năng và xã Vạn Điểm nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Văn Thảo.

Nhà xưởng xây dựng trái phép đang được hộ ông Nguyễn Văn Thảo đang tháo dỡ

Theo ghi nhận của phóng viên Moitruong.net.vn chiều ngày 30/11, công trình vi phạm của ông Nguyễn Văn Thảo đã tự tháo dỡ phần nhà xưởng, phần mái nhà xưởng đang đốt than củi còn lại trong tuần tới sẽ phá dỡ nốt.

Theo ông Nguyễn Văn Thảo – Chủ Hộ cho biết: “ trước yêu cầu và chỉ đạo của cơ quan chức năng, chúng tôi đã nhận thấy sai phạm của mình và chấp hành nghiêm quyết định của cơ quan chức năng và báo chí phản ánh, theo kế hoạch chúng tôi sẽ tự tháo dỡ công trình sai phạm này trước ngày 8/12 đúng như thông báo của chính quyền địa phương”.

Trao đổi với phóng viên, ông Hưng – Phó chủ tịch UBND xã Vạn Điểm cho biết: “ ngay sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phản ánh, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã mời hộ ông Thảo lên làm việc và xây dựng kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm của ông thảo, trước mắt UBND xã yêu cầu hộ ông Thảo tự ý tháo dỡ công trình vi phạm trên, nếu đến ngày 8/12 ông Thảo không chấp hành, UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, những ngày vừa qua hộ ông Thảo đã nghiêm túc và đang tự tháo dỡ công trình vi phạm của mình thể hiện sự chấp hành nghiêm quy định pháp luật”.

Toàn bộ mái nhà xưởng đã được tháo dỡ, đến ngày 8/12/2017 là thời hạn cuối cùng để hộ ông Nguyễn Văn Tháo trả lại nguyên trạng đất trước khi xây dựng trái phép

Như tin đã đưa, đầu năm 2017 đến nay, nhiều lần lực lượng chức năng của UBND huyện Thường Tín đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt, và yêu cầu cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng của hộ ông Nguyễn Văn Thảo nhưng đến trước khi Moitruong.net.vn phản ánh hộ ông Thảo vẫn không chấp hành và bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống thông tin, Thành ủy, UBND Thành phố, đã chỉ đạo UBND huyện Thường Tín và xã Vạn Điểm vào cuộc kiểm tra, thông tin báo chí phản ánh, qua đó xã Vạn Điểm đã yêu cầu hộ ông Thảo tự ý tháo dỡ phần công trình sai phạm và trả lại nguyên trạng như ban đầu và phải sử dụng đất đúng mục đích.

Việc hộ ông Thảo đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên và tiến hành tự tháo dỡ công trình vi phạm của mình, thể hiện sự chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong cuộc sống.

Minh Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 3: Thường Tín (Hà Nội): Pháp luật đã được thực thi