Bang New South Wales, Australia:  Năm 2050, nguy cơ không còn gấu túi

T.e.a (T/h)|12/09/2018 08:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nếu con người không giảm việc phá hủy môi trường sống của chúng, gấu túi sẽ tuyệt chủng vào năm 2050 tại bang New South Wales của Australia. Đó là kết quả nghiên cứu vừa được Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Australia và Hội đồng bảo tồn thiên nhiên (NCC) công bố.

Người dân tự nguyện giao 5 cá thể gấu cho trung tâm bảo tồn

Chuẩn bị thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong

Loài gấu túi tại Port Macquarie, bang New South Wales, Australia

“Chúng tôi thấy môi trường sống của gấu túi đang biến mất với một tốc độ đáng báo động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể là vào giữa thế kỉ, chúng ta không có thể không còn gấu túi trong thiên nhiên ở New South Wales nữa”. – Tác giả nghiên cứu, nhà sinh vật học bảo tồn Martin Taylor nhấn mạnh.

Từ giai đoạn 2016-2017 đến 2017-2018, tỉ lệ đất bị khai hoang hoàn toàn hoặc một phần tăng gấp ba lần từ 2.854 ha lên 8.194 ha. Theo Tổ chức Bảo tồn Gấu túi của Australia, số lượng gấu túi đã suy giảm nghiêm trọng trong hơn hai thế kỷ qua. Từ khoảng 10 triệu cá thể vào cuối thế kỷ 18 xuống chỉ còn dưới 43.000 cá thể ở thời điểm hiện tại.

Riêng quần thể gấu túi đã suy giảm 26% trong 15 năm qua, ở bang New South Wales. Hơn thế,  loài gấu đặc biệt này đã biến mất hoàn toàn ở nhiều vùng đất mà trước đây chúng từng sinh sống.

Tuy nhiên, chính quyền New South Wales bác bỏ nhận định của các nhà nghiên cứu bằng một tuyên bố cáo buộc WWF và NCC đang “chơi trò chính trị và phao tin đồn nhảm”. Đồng thời, Bang New South Wales cũng cho biết họ có dự án trị giá tới 32 triệu USD nhằm bảo vệ số lượng gấu túi trong thiên nhiên.

T.e.a (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bang New South Wales, Australia:  Năm 2050, nguy cơ không còn gấu túi