Bangladesh: Nổ đường ống dẫn khí đốt, ít nhất 39 người thương vong

Hải An (T/h)|18/11/2019 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương sau khi một đường ống dẫn khí đốt phát nổ tại thành phố cảng Chittagong của Bangladesh ngày 17-11.

Vụ nổ khiến tường bao của một tòa nhà 5 tầng gần đó đổ sập. Số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng khi nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết, ít nhất 25 người đã phải nhập viện vì vụ nổ này. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Được biết, Chittagong cách thủ đô Dhaka hơn 200km về phía Đông Nam.

Ngày 17/11, ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tại Chittagong, Bangladesh. Ảnh: Reuters

Trước đó, 7 người, trong đó có 6 trẻ, tử vong khi một bình khí được dùng để bơm bóng bay phát nổ tại thủ đô Dhaka. Tháng 2 vừa qua, ít nhất 81 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy kinh hoàng xảy ra sau vụ nổ bình khí đốt cũng tại Dhaka.

Hải An (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bangladesh: Nổ đường ống dẫn khí đốt, ít nhất 39 người thương vong