Bão số 5 có xu hướng suy yếu dần

Hải Dương|12/09/2018 08:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hồi 13h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60-75km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 80km tính từ tâm bão trở ra.

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sau khi đi vào phía Bắc biển Đông, gặp vùng biển lạnh hơn khiến nhiệt độ trong bão giảm đi. Bão số 5 có xu hướng suy yếu dần trong thời gian tới.

»»» Hà Nội: Chủ động ứng phó với bão số 5 và bão Mangkhut

»»» Bão số 5 đi vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, siêu bão MANGKHUT di chuyển về biển Đông

Vị trí và đường đi của bão số 5, siêu bão Mangkhut. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13h ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh), khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 80km tính từ tâm bão trở ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 6-7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) trên Biển Đông trong 24h tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc.

Trong 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó là vùng áp thấp khi đi vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đến 13h ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong 60h tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, từ đêm mai (13/9) đến ngày 14/9 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 2-3.

Trong khi đó chiều nay (12/9), siêu bão MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (từ 200-220km/h). Siêu bão này sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 5 có xu hướng suy yếu dần