Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hải Dương|13/09/2018 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hồi 13h 13/9, vị trí trung tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (từ 40-50km/h), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 40km tính từ tâm ATNĐ trở ra.

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều nay (13/9), sau khi đi vào đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 5 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

»»» 9 cơn bão xuất hiện cùng lúc, chuyên gia cảnh báo điểm “bất thường”

»»» Siêu bão Florence sắp đổ bộ, nước Mỹ lo ngại nguy hiểm bất thường

Hồi 13h 13/9, vị trí trung tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (từ 40-50km/h), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 40km tính từ tâm ATNĐ trở ra.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h). Dự báo trong 24h tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục dịch chuyển vào sâu trong đất liền, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ suy yếu từ bão số 5, chiều nay ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió xoáy mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5-2,0m; biển động. Vùng nguy hiểm (có gió mạnh trên cấp 6) trên biển trong 12 giờ tới nằm trong khoảng: Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc).

Trong đêm nay và ngày mai (14/9), phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 2-3.

Trong khi đó lúc 13h cùng ngày, vị trí trung tâm siêu bão Mangkhut ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 130,0 độ Kinh Đông, cách đảo Ludông (Philippines) khoảng 930km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (từ 200-220km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h ngày 14/9, vị trí trung tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Ludông khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày 15/9, vị trí trung tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 970km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 15, giật cấp 17.

Trong 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tiếp tục giảm xuống cấp 14, giật cấp 17.

Như vậy, trong khoảng 3-5 ngày tới, siêu bão Mangkhut sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam nhưng vẫn có cường độ rất mạnh. Khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão sẽ gây mưa to, mưa rất to trên toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Hải Dương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới