Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hà An (T/h)|18/11/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây gió mạnh trong sáng 18/11 ở vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự báo sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

– Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào rạng sáng nay (18/11), vị trí tâm áp thấp cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km về phía Đông Đông Nam, cách La Gi (Bình Thuận) khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

>>>TP. Hồ Chí Minh: Ứng phó với bão số 8 trên Biển Đông

>>> Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8, biển động mạnh

Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Từ trưa và chiều 18/11, khu vực ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu có gió giật cấp 6-7.

Trong ngày và đêm 18/11, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong các ngày 18 và 19/11 tại các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM có thể có mưa to khiến nhiều sông ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Do Nam Bộ đã bước vào mùa khô nên việc xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời gian này là khá hiếm hoi. Trong khi đó, khu vực duyên hải miền Trung đang trong mùa biển động, thời tiết xấu có thể kéo dài tới giáp Tết Nguyên đán.

Hà An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới