(Moitruong.net.vn) – Chiều 19/4, theo thông tin từ Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang hai thuyền đang khai thác cát, sỏi trái phép trên hạ lưu sông Hương.

Hai tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại khu vực hạ lưu sông Hương (đoạn qua xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) lực lượng công an phát hiện 2 thuyền của ông Hồ Văn Định và bà Võ Thị Phương (cùng trú tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) đang khai thác cát, sỏi trái phép. Đoạn lòng sông mà hai thuyền tiến hành hút cát cũng không nằm trong khu vực mỏ được cấp phép.

Tại thời điểm phát hiện và bắt giữ, hai thuyền của ông Định và bà Phương đã khai thác được hơn 20 m3 cát, sỏi trái phép từ lòng sông. Hai thuyền đều không có giấy phép khai thác, không có giấy phép lái tàu và có giấy kiểm định nhưng đã hết hạn.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an huyện Phú Vang đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt “cát tặc” trên sông Hương