Bắt giữ nhiều phương tiện khai thác thủy sản trái phép

Linh Lan (T/h)|29/06/2018 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 28/6, trên vùng biển tỉnh Ninh Bình, Biên đội tuần tra của Hải đội 2, BĐBP Ninh Bình đã phát hiện và tạm giữ 3 phương tiện sử dụng công cụ kích điện và 2 phương tiện đánh bắt hải sản sai tuyến quy định.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ nhiều phương tiện khai thác thủy sản trái phép

Theo đó, 3 tàu đánh cá sử dụng công cụ kích điện khai thác hải sản gồm: Tàu TH 90356 TS, công suất 190cv do Trần Văn Quyện (SN 1979, ở thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng; tàu NĐ 93189 TS, công suất 110cvdo Trịnh Trung Hiếu (SN 1989, ở thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng) làm thuyền trưởng và tàu TH 0961 TS, công suất 18cvdo Đặng Bá Hùng (SN 1982, ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng.

Bên cạnh đó, 2 tàu đánh cá đánh bắt sai tuyến gồm: Tàu TH 90242TS, công suất 190cv do Nguyễn Văn Túc (SN 1975, ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng và tàu TH 90978 TS, công suất 230cv do Bùi Đình Phúc (SN 1979, cùng ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc) làm thuyền trưởng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và xử phạt theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền cho các ngư dân hiểu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấm đánh bắt hải sản theo kiểu “tận diệt” nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ nhiều phương tiện khai thác thủy sản trái phép