Bến Tre: Diêm dân mất trắng hơn 3.000 tấn muối vì mưa đầu hè

Mai Nhi (t/h)|17/05/2018 01:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre) cho biết, diêm dân trong tỉnh bị thiệt hại 3,5 tỉ đồng vì các trận mưa đầu mùa từ tháng 5 đến nay đã gây ảnh hưởng nặng đến sản lượng muối trên địa bàn tỉnh.

Trận mưa đầu hè khiến diêm dân Bến Tre thiệt hại 3,5 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Ước tính tổng diện tích bị thiệt hại là 1.423 ha, sản lượng khoảng 3.181 tấn muối, tương đương 3,5 tỉ đồng. Hiện lượng muối tồn kho trên địa bàn tỉnh Bến Tre vẫn còn khoảng gần 48.000 tấn.

Trước đó, địa phương đã có cảnh báo đến các hộ sản xuất muối về diễn biến tình hình mưa đầu mùa có thể xảy ra trong cuối tháng 4 và đầu tháng 5 để người dân chủ động phòng tránh và hạn chế thiệt hại xảy ra.. Tuy nhiên, người dân thấy thời tiết còn nắng nóng, muối lại đang có giá nên tranh thủ sản xuất. Gần đây, các cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ trong đêm khiến diêm dân không kịp xử lý. Hiện địa phương này đang nỗ lực hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời khuyến khích xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ muối sạch bằng phương pháp trải bạt.

Mai Nhi (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Diêm dân mất trắng hơn 3.000 tấn muối vì mưa đầu hè