Bến Tre: Người dân kêu cứu vì “cát tặc” hoành hành

Theo PLO|21/03/2018 02:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Nhiều năm nay tại khúc sông Cổ Chiên đoạn thuộc ấp Phú Hòa và Hòa Thuận (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), nạn “cát tặc” hoành hành cả ngày lẫn đêm khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Mặc dù họ đã nhiều lần trình báo chính quyền và Công an xã Vĩnh Bình nhưng đến hiện tại vẫn chưa có sự can thiệp của chính quyền.

Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì nạn “cát tặc” hoành hành trên sông Cổ Chiên

Được biết năm 2015 Nhà nước đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây đê bao dài trên 3km dọc sông Cổ Chiên đoạn thuộc hai ấp này. Tuy nhiên, do tình trạng khai thác cát trái phép tràn lan nên đoạn đê bao tiền tỷ vừa đắp chưa đầy một năm đã bị trôi xuống sông.

Năm 2016 địa phương tiếp tục đầu tư trên 8 tỷ để làm mới con đê bằng cách kè rọ đá, đóng cọc gỗ dọc theo con đê để chống sạt lở. Tuy nhiên, hàng cọc gỗ hiện nay cũng bị sạt ra mé sông, chân đê cũng bị bào lở. Điều này khiến hàng trăm hộ dân sống tại đây luôn luôn trong tình trạng lo sợ vì không biết nhà cửa của họ sẽ bị cuốn trôi đi lúc nào.

Bức xúc vì tình nạn “cát tặc” hoành hành, các hộ dân nơi đây đã không ít lần trình báo lên Công an xã Vĩnh Bình nhưng đến nay hàng trăm hộ dân vẫn chưa nhận được phản hồi nào của chính quyền. Chính vì thế họ phải tự bảo vệ nơi sinh sống của mình bằng cách bơi xuồng ra sống để đuổi “cát tặc”, tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không đưa đến kết quả mong muốn vì họ gặp phải những tên “đầu gấu” rất hung hăng trên các tàu cát. Có trường hợp người dân nơi đây bị “cát tặc” vác mã tấu ra dọa nên họ đành phải quay về, mặc cho nơi mình sinh sống bị phá hoại ngày đêm.

Theo PLO

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Người dân kêu cứu vì “cát tặc” hoành hành