Bến Tre: Sạt lở cồn Phú Đa, hàng trăm hộ dân kêu cứu

14/11/2017 03:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào khoảng 14h ngày 12/11 tại cồn Phú Đa, thuộc khu vực tổ 15, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã xảy ra sạt lở đoạn đê bao ven sông dài khoảng 50m, chiều sâu sạt lở 8m, bề rộng 10m. Vụ sạt lở tuy không gây thiệt hại về người nhưng làm 1 ngôi nhà có nguy cơ sụp xuống dòng nước phải di dời khẩn cấp.

Bến Tre: Sạt lở cồn Phú Đa, hàng trăm hộ dân kêu cứu

Ngoài ra, đoạn đê sạt lở này còn ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 700 hộ dân của 10 tổ nhân dân tự quản và chia cắt giao thông tuyến từ bến đò Mỹ An đi liên ấp Phú Đa – Phú Bình.

Rất may đoạn đê bị sạt lở xảy ra vào lúc triều cường thấp nên tạm thời không gây thiệt hại đối với khoảng 500ha diện tích cây ăn trái của hơn 2.000 hộ dân địa phương. Đây là lần đầu tiên xảy ra sạt lở đê bao đoạn giữa cồn Phú Đa kiểu “hàm ếch” nên việc khắc phục rất khó khăn.

Ngay khi sự cố xảy ra, UBND huyện Chợ Lách chỉ đạo địa phương tập trung lực lượng thực hiện phương châm 4 tại chỗ để khắc phục sự cố tạm thời; đồng thời cắm bảng cảnh báo sạt lở 2 đầu đoạn đê.

Về lâu dài địa phương đề xuất ngành chức năng của tỉnh Bến Tre có phương án gia cố hoặc làm mới mặt đê để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân khu vực này.

Theo VOV

Bài liên quan
  • Hạn mặn ở Bến Tre và giải pháp tình thế đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân
    Xâm nhập mặn ở Bến Tre đang diễn ra khốc liệt, gây nên tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Riêng lĩnh vực cấp nước sinh hoạt, mặn xâm nhập sâu ảnh hưởng đến nguồn lấy nước của các nhà máy làm khoảng 25.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh có nguy cơ thiếu nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Sạt lở cồn Phú Đa, hàng trăm hộ dân kêu cứu