Bệnh sởi ghi nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên trong năm 2018

17/03/2018 03:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, từ đầu năm 2018 đến nay, Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị nội trú cho gần 90 ca mắc sởi, thủy đậu, trong đó, ghi nhận 1 ca tử vong do sởi là bé trai N.K. (sinh năm 2014, ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Đây cũng là trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh sởi trong năm 2018 mà Bệnh viện Nhi trung ương ghi nhận.

Biến chứng của bệnh sởi vô cùng nguy hiểm, các bậc phụ huynh và gia đình phải lưu ý đề phòng

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước tết, cháu N.K (SN 2014, Kim Động, Hưng Yên) điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương vì viêm phổi. Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhi đã có dấu hiệu hồi phục tốt, ăn uống, sinh hoạt bình thường và được ra viện.

Tuy nhiên, sau Tết cháu K lại sốt cao, mệt mỏi, quấy khóc nên quay trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh sởi, tuy nhiên, do thể trạng yếu trên nền bệnh cũ, cháu đã qua đời.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh sởi trong năm 2018 mà Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận.

Ngoài ra, chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm nay, bệnh viện tiếp nhận gần 1.000 ca mắc cúm vào điều trị nội trú. Bác sĩ Đỗ Thị Thúy Nga (Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Nhi trung ương) cảnh báo, người dân vẫn cho rằng bệnh ho gà, thủy đậu, cúm hay sởi là các căn bệnh thông thường, lành tính nên chủ quan.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy biến chứng viêm não, biến chứng vào nội tạng là điều có thể xảy ra. Không chỉ những bệnh nhân có nền thể trạng không tốt, bất thường, mà những người có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh cũng có thể gặp biến chứng với diễn tiến bất ngờ.

Do đó, để phòng bệnh, các bậc phụ huynh cần cho trẻ tiêm phòng đầy đủ. Khi thấy triệu chứng của các bệnh này, bệnh nhân cần được đưa đi khám sớm, theo dõi cẩn thận.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh sởi ghi nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên trong năm 2018