Bí thư Đà Nẵng âm thầm thị sát bãi biển

H.Thu (T/h)|08/09/2017 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bí thư  Nguyễn Xuân Anh di thị sát tại nơi được phản ánh ô nhiễm, trực tiếp đối thoại cùng cô lao công và bác cứu hộ biển được nhiều người kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm nơi đây.

(Moitruong.net.vn) – Hình ảnh Bí thư Nguyễn Xuân Anh lặng lẽ đi thị sát bãi biển Đà Nẵng được lan truyền trên facebook, đem lại cho người dân hi vọng tình trạng ô nhiễm sẽ được giải quyết nhanh chóng.

bi thu da Nang

Hình ảnh Bí thư Nguyễn Xuân Anh được tình cờ ghi lại trong buổi thị sát biển

Anh Lê Minh Hải, một hướng dẫn viên du lịch – chủ nhân facebook Lê Minh Top, người chụp bức ảnh nói trên chia sẻ: “Đưa khách đi tắm biển, tình cờ thấy Bí thư thành phố vi hành kiểm tra tình hình bãi biển Mỹ Khê. Mong Bí thư có chính sách sớm để bảo vệ bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh của Đà Nẵng! Chúc Bí thư luôn khỏe mạnh an lành”.

Trong ảnh, ông Xuân Anh trao đổi với chị Nguyễn Thị Chính (hộ kinh doanh số 6, bãi biển Mỹ Khê) để nghe trình bày về vấn đề sạt lở ở ngay cửa miệng cống xả thải.

Xác nhận của Thành ủy Đà Nẵng, sau khi xem qua các báo cáo về tình hình ô nhiễm bãi biển vào chiều ngày 7/9, Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã quyết định âm thầm đi thị sát một mình. Khi hình ảnh lan truyền, các cán bộ, nhân viên tại đây mới biết.

Trong rất nhiều lần đi thị sát, Bí thư Xuân Anh cũng đã nhấn mạnh, Đà Nẵng là thành phố du lịch, hướng đến thành phố môi trường nên chính quyền rất chú ý, quan tâm và cầu thị về vấn đề người dân phản ánh liên quan ô nhiễm bãi biển. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu, do mật độ dân số, du khách đông, kéo theo lượng nước thải sinh hoạt tăng lên gấp 3-4 lần. Trong khi đó, các máy bơm tại đây đã vận hành 10 năm, công suất bơm không đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải hiện tại. Đà Nẵng vẫn đang cố gắng, nổ lực từng ngày để khắc phục.

Tình trạng các bãi biển Đà Nẵng đang xảy ra khá nhức nhối. Đặc biệt là vào những ngày mưa, nước thải tràn ra biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch của Đà Nẵng. Đơn cử, các bãi biểm Mỹ Khê, Mỹ An, Liên Chiểu… là những nơi thường nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tràn nước thải, bốc mùi hôi khó chịu.

Ngày 6/9, UBND TP vừa có văn bản giao Sở TN&MT phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị tập trung các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, cảnh quan tại các cửa xả ven biển, nhất là các cửa xả tại khu vực bãi tắm Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê và Sao Biển.

H.Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Đà Nẵng âm thầm thị sát bãi biển