Bia Lê Lợi được công nhận là Bảo vật quốc gia

Bạch Dương (T/h)|05/03/2018 15:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lễ công bố quyết định Bảo vệ quốc gia đối với Bia Lê Lợi và Bằng xếp Di tích lịch sử quốc gia đối với địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ đã được tổ chức sáng nay (ngày 5/3) tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Lãnh đạo huyện Nậm Nhùn nhận quyết định công nhận Bia Lê Lợi là Bảo vật quốc gia

Bia Vua Lê Thái Tổ có niên đại 1431, được lưu giữ tại đền thờ Vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Năm 1981, bia Lê Lợi được công nhận là di tích cấp quốc gia, đến năm 2012, do ảnh hưởng vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, bia Lê Lợi đã được di dời lên Đền thờ Vua Lê Lợi cách đó 500m để lưu giữ. Cuối năm 2016, bia Lê Lợi đã chính thức được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Năm 2017, đền thờ Vua Lê Lợi cũng được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Sau chiến công đại thắng (tháng chạp năm Tân Hơi 1431), Vua Lê Lợi tiếp tục cầm quân thị sát vùng biên ải và khắc bài thơ hán nôm 132 chữ vào bia đá (nay thuộc xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) nhằm răn đe những kẻ làm phản nơi phên dậu của Tổ quốc và khẳng định chủ quyền, thống nhất đất nước lúc bấy giờ.

Bia Vua Lê Thái Tổ đã góp phần phát huy giá trị di sản, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Bạch Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bia Lê Lợi được công nhận là Bảo vật quốc gia