Biển Đông: Sắp có áp thấp nhiệt đới, mưa diện rộng

Thanh Tâm (T/h)|12/11/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Theo nguồn thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng biển khu vực nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp vào ngày 17/11.

>>> Quảng Trị: Hạn hán nghiêm trọng

>>> California: 30.000 người sơ tán vì cháy rừng

Biển Đông sắp có áp thấp, mưa diện rộng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trong đó, từ ngày 12 đến 14/11, các tỉnh miền Bắc vẫn có lúc có mưa và mưa rào nhưng nhìn chung mưa sẽ giảm, trưa chiều có nắng nhẹ. Nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng dần, mỗi ngày 1-2 độ C và đạt mức nhiệt cao nhất khoảng 30-32 độ C vào ngày 15 và 16/11. Đến khoảng ngày 17 và 18/11, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh khiến trời chuyển mưa trong chiều và đêm 17, kéo dài sang ngày 18/11.

Theo đó, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa từ tỉnh từ Bắc – Trung đến Nam Bộ. Tuy nhiên do thời điểm xuất hiện gần như cùng lúc với không khí lạnh từ miền Bắc về nên cường độ, hướng đi của áp thấp phát triển thành bão còn khả năng thay đổi.

Tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ trung bình dao động 24-32 độ C. Khả năng cuối tuần sẽ có mưa diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp phát triển thành bão. Đặc biệt, không khí lạnh sẽ khuếch tán xuống các tỉnh miền Trung gây ra một đợt mưa vừa và trời trở lạnh cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biển Đông: Sắp có áp thấp nhiệt đới, mưa diện rộng