Biên Hòa đề xuất thay mới cây xanh trên nhiều tuyến đường

Yến Anh (T/h)|16/03/2018 07:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhằm chuẩn bị kỷ niệm 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai hình thành và phát triển, UBND Tp.Biên Hòa đang đề xuất thay cây xanh trên những tuyến đường chính của thành phố.

Những hàng cây bằng lăng tím trên đường Hà Huy Giáp được dự kiến nhường chỗ cho cây sao đen

Chủ trương chung của thành phố từ nay đến năm 2020 là thực hiện hệ thống hóa hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp vỉa hè tại 4 tuyến đường nội ô Biên Hòa, gồm: Hà Huy Giáp, Cách Mạng Tháng Tám, 30-4 và Hưng Đạo Vương. Đi kèm là việc thay cây xanh trên những tuyến đường này bằng những loại cây xanh phù hợp.

Trước mắt sẽ ưu tiên thực hiện tuyến đường Hà Huy Giáp, nếu phương án được UBND tỉnh chấp thuận thì những hàng bằng lăng tím sẽ nhường chỗ cho cây sao đen. Tuy nhiên, nhiều người dân tại địa phận thành phố Biên Hòa cho rằng không nên đốn hạ toàn bộ cây, chỉ cần chặt bỏ những cây tạp do người dân tự trồng, thay thế vào đó những cây bằng lăng cùng chủng loại vừa đẹp vừa tiết kiệm. Kinh phí thay cây xanh nên dành đầu tư cho những công trình phúc lợi công cộng.

Phản hồi ý kiến của người dân về vấn đề này, đại diện UBND TP.Biên Hòa cho biết chủ trương thay cây trên đường Hà Huy Giáp đã được bàn bạc, xem xét và cân nhắc rất kỹ trước khi trình UBND tỉnh. Đây là việc phải làm vì khi thực hiện ngầm hóa hệ thống điện, cáp, nâng cấp vỉa hè, 2 bên vỉa hè sẽ bị đào xới để thi công, chắc chắn sự sinh trưởng của cây sẽ bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, tuyến đường này có hệ thống cây xanh không đồng bộ, nhiều chủng loại, phần lớn là cây bằng lăng đã già cỗi, cành giòn, dễ gãy đổ. Vì thế thay toàn bộ cây xanh cho tuyến đường là một phần không thể thiếu trong dự án chỉnh trang, làm đẹp tuyến đường.

Yến Anh (T/h)

Bài liên quan
  • [VIDEO] Cây xanh tại Hà Nội đang kêu cứu
    Tỷ lệ cây xanh đô thị của Hà Nội mới đạt khoảng 2m2/người, trong khi quy chuẩn với các đô thị loại 1, loại đặc biệt tối thiểu 6-7 m2/người. Thiếu cây xanh, nhưng với những cây hiện có, công tác bảo vệ cây vẫn đang gặp rất nhiều bất cập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biên Hòa đề xuất thay mới cây xanh trên nhiều tuyến đường