Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An trồng 22.000 cây Phi lao tại bãi biển Thuận An

10/12/2017 23:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong bốn ngày, (từ 6/12 đến ngày 10/12), Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh trồng 22 nghìn cây Phi lao tại bãi biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An trồng 22.000 cây Phi lao tại bãi biển Thuận An

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của của bão, áp thấp nhiệt đới trên địa bàn các huyện ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế bị biển xâm thực, sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân.

Để khắc phục tình trạng biển xâm thực và từng bước khôi phục dải xanh ven biển, chắn cát, chắn sóng, bảo vệ môi trường, bờ biển, gần 100 đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã trồng 22.000 cây phi lao tại bãi biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

Đại úy Trần Bá Phao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cảng Thuận An chia sẻ: “Đây là hoạt động thiết thực để bảo vệ bờ biển. Hoạt động này cũng gắn kết các đơn vị và địa phương cùng nhau chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển”.

Theo Biên Phòng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An trồng 22.000 cây Phi lao tại bãi biển Thuận An