Biểu dương 30 hộ gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang

Quốc Tuấn|25/06/2018 10:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều ngày 25/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức Họp mặt biểu dương 30 hộ gia đình tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2018.

Tặng quà lưu niệm cho các gia đình tham gia buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 –  28/6/2018) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn được nghe chuyên đề “giữ lửa cho tổ ấm thời hiện đại”, qua đó, các gia đình đã trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đặc biệt là quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái, tạo điều kiện cho trẻ sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Xứng – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang cho biết, trong những năm qua, công tác gia đình trong tỉnh luôn được các cơ quan, ban ngành các cấp phối hợp chặt chẽ, đồng bộ triển khai các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, thực hiện các mục tiêu chương trình giáo dục quốc gia về đời sống gia đình. Các địa phương đã tích cực thành lập câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình văn hóa”, “Đàn ca tài tử”…

Cùng với đó, có nhiều nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp, tạo động lực, khích lệ các gia đình, thành viên câu lạc bộ tích cực tham gia sinh hoạt tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình đóng góp tích cực, gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phát triển kinh tế gia đình. Có thể kể đến những tấm gương điển hình như: gia đình Nguyễn Thị Kinh- ấp 3, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; gia đình Danh Út Nhỏ và Thị Thủy, ấp An Hiệp, xã Định An (Gò Quao); gia đình Tống Văn phải và Phạm Thị Biết – ấp Thạnh Thắng, xã Thạnh Lộc (Giồng Riềng); gia đình Dương Tấn Phát và Lý Thị Hằng, ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận… Họ đều là những đóa hoa tươi thắm trong lĩnh vực gia đình hạnh phúc, bền vững.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 30 phần quà lưu niệm cho các gia đình tiêu biểu là thành viên câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” và câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” của 15 huyện, thị xã, thành phố.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương 30 hộ gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang