Bình Định: Bắt 2 nghi phạm phá rừng tự nhiên

H.Thu (t/h)|21/09/2017 08:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hai nghi phạm trong vụ án hủy hoại phá rừng tự nhiên ở Bình Định bước đầu khai nhận mục đích phá rừng là để trồng keo.

Gần 61ha rừng An Lão bị tàn phá

Tối 20/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Ry và Phan Dễ về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Văn Ri, sinh năm 1975, trú tại xã Hoài Châu Bắc và Phan Dễ, sinh năm 1960, ở xã Hoài Sơn (cùng huyện Hoài Nhơn, Bình Định) được đưa về thành phố Quy Nhơn để tiếp tục điều tra về hành vi hủy hoại số diện tích rừng nêu trên.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2017, các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã phát hiện gần 61 ha rừng tự nhiên xã An Hưng bị triệt hạ trái phép.

Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng này đã thuê một số người ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi và ở địa phương chặt phá rừng trái phép tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1 xã An Hưng, trong đó có gần 2ha là rừng phòng hộ để trồng keo.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh kiểm tra phát hiện và tạm giữ lô gỗ có khối lượng 26,6 m3 và 28 ster củi giống số gỗ đã bị cưa hạ tại khu rừng nói trên tại xưởng chế biến dăm gỗ của một doanh nghiệp tại thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn.

Nói về sự việc trên, chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo kiểm điểm, kỷ luật một số cán bộ kiểm lâm. Trong đó, Phó Hạt Kiểm lâm huyện An Lão và kiểm lâm viên phụ trách khu vực rừng xã An Hưng bị đình chỉ công việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng Bình Định điều tra, làm rõ báo cáo trước 30/10.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Bắt 2 nghi phạm phá rừng tự nhiên