Bình Dương: Đoạn đường xuống cấp gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc

23/03/2018 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những người dân sông tại đoạn đường từ ngã ba Tình đến chợ Hoàng Gia (KP.2, phường Tân Định, TX.Bến Cát, Bình Dương) vô cùng bức xúc bởi đoạn đường này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, bên cạnh đó, nước thải từ các hộ kinh doanh đổ ra gây hôi thối và ô nhiễm.

Đoạn đường bì xuống cấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh đó

Các hộ dân sống hai bên đường cho biết, họ đã đóng từ 3 – 4 triệu đồng/hộ cho chính quyền địa phương để lắp cống thoát nước, nhưng đến nay, công trình thoát nước vẫn chưa được thi công.

Vào những ngày trời nắng nóng, thế nhưng một đoạn đường khoảng 200m tại ngã ba Tình lại luôn trong tình trạng ngập úng. Mỗi lần các phương tiện lưu thông qua đây, nước bẩn tràn lên lề đường, kéo theo đó mùi hôi thối bốc lên tanh ngòm. Tuy nhiên, tiểu thương hai bên đường cũng như các hộ dân lân cận quanh khu vực vẫn phải sống chung “với lũ”.

Theo người dân, đoạn đường hàng trăm mét từ chợ Hoàng Gia đến ngã ba Tình không có hệ thống thoát nước nên hầu hết nguồn nước thải của các hộ kinh doanh như rửa xe, giết mổ gà vịt, thậm chí rửa chén bát đều đổ hết ra đường. Và cứ thế, nguồn nước bẩn này dồn hết về ngã ba Tình, gây ứ đọng ngập úng quanh năm.

Theo ghi nhận của PV, khu vực này mặt đường đã biến thành “hồ” chứa nước thải, tồn tại các hố nước sâu gây nguy hiểm cho người đi xe máy. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, nhà ở mặt tiền đường cho biết: “Ban đêm, người không rành đường ở khu vực này đã lọt cả xe lẫn người xuống hố, vậy là quần áo, tài sản, giấy tờ đều ngâm trong nước bẩn. Những người chở theo con nhỏ trên xe máy khi đến đây gặp nạn thì càng nguy hiểm hơn. Mỗi lúc nghe tiếng la cứu của người gặp nạn là gia đình tôi mở cửa ngay để ứng cứu”.

Trước tình trạng đường sá xuống cấp, ngập úng, ô nhiễm, Ban điều hành KP.2 đã nhiều lần họp dân, bàn phương án đóng tiền lắp đặt cống thoát nước. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân bày tỏ: “Chúng tôi đã đóng tiền làm cống từ trước tết. Tùy vào việc kinh doanh, mặt tiền lớn hay nhỏ mà đóng tiền nhiều hay ít. Bình quân mỗi hộ ở đây đóng từ 3 – 4 triệu đồng cho khu phố làm cống thoát nước, nhưng không biết chờ đến bao giờ công trình này mới thi công”.

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết: “Qua phản ánh của người dân, khu phố, UBND phường đã khảo sát, họp dân đóng kinh phí lắp đặt cống thoát nước tạm để khu vực này không còn bị ứ nước, gây ô nhiễm. Tuy nhiên, khu vực này khá thấp và các hộ dân bên dưới không đồng ý việc lắp đặt cống thoát nước vào vườn nhà nên không thể tiến hành thi công. UBND phường Tân Định đã báo cáo việc này lên UBND TX.Bến Cát xin kinh phí làm hệ thống thoát nước quy mô lớn cho cả khu vực và kinh phí duy tu lại mặt đường. Vừa qua, các phòng chuyên môn của TX.Bến Cát đã xuống khảo sát địa hình. Việc lắp cống và duy tu lại đường sẽ được tiến hành dứt điểm trong năm nay để bà con thuận tiện đi lại, kinh doanh. Còn về việc thu tiền của các hộ dân, UBND phường sẽ chỉ đạo khu phố trả lại tiền cho dân”.

Linh Lan (T/h theo Báo Bình Dương)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Đoạn đường xuống cấp gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc