Bình Dương: Nguy kịch vì tự điều trị hen suyễn tại nhà

Phương Thảo (T/h)|18/08/2018 13:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 18/8, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 (Bình Dương) cho biết, trường hợp nữ bệnh nhân chủ quan trong việc điều trị hen suyễn tại nhà dẫn đến nguy kịch đã bình phục, có thể xuất viện về nhà.

Chị N trong quá trình hồi sức tại bệnh viện Hoàn Vạn Mỹ Phúc 2

Trước đó, ngày 12/8, chị N. có triệu chứng hen suyễn nên đã tự ý mua thuốc về điều trị tại nhà. Tới ngày 14/8, người bệnh đang làm ở công ty thì cảm thấy khó thở, mệt lả, rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh. Ngay lập tức, mọi người đưa chị N. đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến sáng ngày 18/8, tình trạng sức khỏe của chị N đã hoàn toàn ổn định. Hiện chị N có thể xuất viện trở về nhà.

Chị N là người có tiền sử về bệnh hen suyễn, đã từng đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Tuy nhiên, việc tự ý điều trị bệnh tại nhà mà không tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ có thể gây ra nhiều sự cố ngoài ý muốn. Trong trường hợp này, theo bác sĩ Dũng – phụ trách Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện cho hay, chỉ chậm 5 phút nữa, chị N có nguy cơ tử vong rất cao.

Tại thời điểm mưa nhiều và thời tiết thay đổi liên tục như hiện nay, nguy cơ về bệnh hô hấp, đặc biệt là hen suyễn tăng cao. “Người bệnh cần lưu ý chủ động đến khám định kì tại phòng khám chuyên khoa, tuyệt đối không nên bỏ tái khám hoặc tự chữa trị”, BS Dũng khuyến cáo.

Bác sĩ Dũng cũng lưu ý: “Nếu gặp những trường hợp này nên sơ cứu người bệnh bằng cách cho bệnh nhân ở nơi thoáng mát, cởi bớt áo cho cơ thể thông thoáng, sử dụng thuốc xịt giãn phế quản của người bệnh nếu có thể. Sau đó chuyển ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất”.

Phương Thảo (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Nguy kịch vì tự điều trị hen suyễn tại nhà