Bình Phước đón 15.400 lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đán

26/02/2018 08:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (Bình Phước) đón gần 400 lượt khách/ngày

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, Bình Phước đón 15.400 lượt khách tham quan, tăng 97,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 850 lượt, còn lại là khách nội địa. Doanh thu du lịch ước đạt 14,63 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm trước.

>>>

Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (Bình Phước) mỗi ngày bình quân có từ 300-400 lượt người đến tham quan, vui chơi

Để thu hút du khách đến tham quan, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Bình Phước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như hội chợ hoa xuân, lễ hội ẩm thực – văn hóa, lễ hội giao thừa mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất… Đặc biệt, đường hoa xuân tại Quảng trường 23-3 thu hút khá đông du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng và đơn vị kinh doanh du lịch đã phối hợp tốt trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm tham quan; công tác phục vụ tết đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Phước. Các dịch vụ được niêm yết giá, không xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, ép khách, gây “sốt” giá.

Trước đó, thông tin từ Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Bù Đăng, ông Vũ Đức Hoàng cho biết: “Tiếp nhận Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo đúng dịp tết cổ truyền, trung tâm đã tập trung chỉnh trang, trang trí, phân công cán bộ đón tiếp, hướng dẫn du khách, thuyết minh các nét đẹp văn hóa của người S’tiêng. Mỗi ngày bình quân có từ 300-400 lượt người đến tham quan, vui chơi”.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước đón 15.400 lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đán